Tuần lễ Du lịch 2021 tại Tp.HCM: Về miệt vườn Củ Chi đi chợ quê, ăn khoai mì
Nguyễn An Bình
Thứ 5, 30/12/2021 | 15:47
0
Trong Tuần lễ Du lịch 2021, du khách được khám phá vẻ đẹp của Tp.HCM qua nhiều tour mới lạ, độc đáo do Sở Du lịch phối hợp cùng các đơn vị lữ hành thực hiện.
Trong Tuần lễ Du lịch năm nay, lần đầu tiên du khách sẽ được khám phá vùng đất thép Củ Chi bằng xe đạp.
Đây là một trong những tour được Sở Du lịch Tp.HCM chọn lựa để giới thiệu với du khách nhằm khôi phục, kích cầu du lịch tại Tp.HCM sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Đại dịch đã khiến cho du lịch Việt rơi vào “khoảng lặng”. Các ngành, các cấp đang nỗ lực tìm hướng đi và giải pháp để sớm phục hồi và phát triển du lịch trở lại.
Du lịch thời gian tới sẽ triển khai 2 giai đoạn, đó là mở lại du lịch nội địa, du lịch quốc tế, sau đó phục hồi và phát triển đạt mức trước dịch Covid-19.
Ngành du lịch có khoảng thời gian dài "ngủ đông" do đại dịch Covid-19. Trước ngưỡng cửa năm mới, du lịch đang đứng trước cơ hội và thách thức để phục hồi.
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Mẹ là chính người góp phần quan trọng mang cơ hội du học tại Úc đến với Shark Minh Beta. Anh cũng được thừa hưởng từ mẹ khả năng kinh doanh, niềm đam mê nghệ thuật.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM nhấn mạnh thiết chế văn hóa, thể thao có một vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc.
Ngàn vạn cây hoa phượng vĩ đang đồng loạt nở hoa “nhuộm đỏ” bầu trời, cùng với sắc tím bằng lăng, khiến cảnh sắc Hải Phòng càng thêm rực rỡ dưới nắng hè chói chang.
Vị sư phụ đầu tiên thu nhận Tôn Ngộ Không - Bồ Đề Tổ Sư là một trong những cao nhân có phép thuật lợi hại nhất Tây Du Ký 1986. Lai lịch của nhân vật này rất bí ẩn.
Trong số 300 cổ vật tại Trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên” do Bảo tàng Hải Phòng tổ chức từ nay cho đến hết năm 2024, có 18 bảo vật quốc gia.
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 gắn với đón nhận danh hiệu Di sản thiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà do UNESCO trao tặng.