Ông Huỳnh Hữu Tài, Trưởng ban Tổ chức (BTC) chương trình Demo Prosound Vietnam 2018 nhận xét: “Hiện nay, các show diễn lớn của Việt Nam đều sử dụng thiết bị âm thanh trong nước. Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng 95% tiêu chuẩn chất lượng so với quốc tế”.
Tuy nhiên, ông Tài thừa nhận trình độ nhân sự về kỹ thuật âm thanh của Việt Nam còn hạn chế. Ông Tài cho biết: “Chương trình có các chuyên gia từ nước ngoài tham dự để phối hợp với các kỹ thuật viên âm thanh của Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng của từng hãng âm thanh. Đây là cách để chúng ta học hỏi, chuyển giao công nghệ”.

Lễ hội về công nghệ âm thanh đang được tổ chức tại SVĐ Quân khu 7, TP.HCM.
Cùng nhận định, ông Nguyễn Thân, Phó BTC chương trình Demo Prosound Vietnam 2018 cho hay: “Nhân lực về âm thanh ở Việt Nam là bài toán khó. Bởi lẽ trong nước không có trường chính quy đào tạo kỹ sư âm thanh".
"Một số trường đại học tuy có đào tạo về kỹ thuật truyền hình, phòng thu nhưng điều bất cập là phần lớn chưa hề đào tạo về kỹ thuật thực hiện liveshow. Ngay cả nước phát triển như Singapore thì cũng chỉ mới có chương trình đào tạo cách đây 5 năm, còn hầu hết các chuyên gia hiện nay đều học từ Mỹ hoặc châu Âu”, ông Thân bày tỏ.
Chính vì thế, sau chương trình Demo Prosound Vietnam 2017, BTC đã tự tổ chức lớp học Prosound Academy trong 2 tháng về kỹ thuật âm thanh, vừa kết thúc vào tháng 10 vừa qua.
