Tự chủ đại học: Không nên là tự do hay tự lo

Tự chủ đại học: Không nên là tự do hay tự lo

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 04/08/2022 | 13:47
0
Tự chủ đại học hiện nay là xu thế chung của thế giới, giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất.

Sáng nay (4/8), sau khi nghe báo cáo của các cơ sở giáo dục tại hội nghị “Tự chủ đại học năm 2022”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra những lưu ý gửi đến các trường trong quá trình xây dựng chiến lược tự chủ trong thời gian tới.

Tổng kết quá trình tự chủ đại học thời gian qua, Phó Thủ tướng đánh giá tự chủ đại học đúng về lý thuyết kết quả sẽ tốt hơn.

“Mặc dù tự chủ đại học còn nhiều cái vướng và băn khoăn nhưng chúng ta không vì một số cái chưa tốt để quay lại đặt câu hỏi có cần thiết tự chủ không mà cần thống nhất hành động để tháo gỡ khó khăn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Việc tự chủ trong các trường đại học là phù hợp với đổi mới giáo dục và đặc biệt đổi mới giáo dục đại học, đúng với xu hướng quốc tế.

Phó Thủ tướng bày tỏ: “Để làm được tự chủ về chuyên môn phải cho người ta quyền tự chủ về nhân lực, tổ chức, tài chính. Nhưng không nên tự chủ là tự do hay tự lo. Việc thực hiện cần phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam là nước đang phát triển”.

Ở đây, điều quan trọng hàng đầu cần phù hợp với thể chế chính trị của đất nước nhưng không lấy những đặc thù của đất nước để phủ nhận xu thế thế giới.

Giáo dục - Tự chủ đại học: Không nên là tự do hay tự lo

Tự chủ đại học là xu thể thế giới.

Hiện nay, mục đích tự chủ đại học để phát triển tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường hay nhấn mạnh đến chất lượng, nhưng theo Phó Thủ tướng chúng ta vẫn vừa thiếu về chất lượng, vừa thiếu về số lượng. Vì vậy cần phải đổi mới để bảo chất lượng và số lương.

Mục đích thứ hai của tự chủ đại học nhằm để đảm bảo công bằng hơn trong việc tiếp cận giáo dục đại học, hạn chế mở các ngành, các trường nhưng không có các cơ chế hỗ trợ học phí, học bổng thì sẽ mất công bằng.

Bên cạnh đó việc thực hiện tự chủ để sử dụng tốt hơn nguồn lực, như nguồn lực con người, tài chính.  Điểm quan trọng đầu tiên phải phát huy hiêu quả ngân sách nhà nước, và đầu tư của doanh nghiệp, người dân.

Tự chủ đại học giúp thay đổi quản trị, các trường đại học trở thành mô hình quản trị tiên tiến, không gian hoạt động có tính khoa học.

Đánh giá cao các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết nhờ có đổi mới giáo dục mà tất cả các chỉ số liên quan đến chất lượng đại học đã tốt hơn từ năm 2015. Một số trường đại học ở Việt Nam đã có tên trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Bên cạnh đó, học sinh có cơ hội lựa chọn học theo năng lực, học theo sở thích tăng lên rõ rệt so với trước kia.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị các trường cần phát huy hơn nữa những ưu điểm, cần đi sâu tập trung nghiên cứu những hoạt động cụ thể mới có thể đạt được hiệu quả.

Trong bài tham luận, PGS. TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội) nhìn nhận, thực tế cho thấy, tự chủ đại học đã trở thành nhu cầu tự thân, xu thế tất yếu và có tính khách quan. Tự chủ đại học vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Các trường đại học cần có nhận thức đúng đắn, phù hợp về vai trò của tự chủ đại học đối với sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh mới. Để làm được điều này, cần nhanh chóng thay đổi tư duy của viên chức và lãnh đạo trong các trường đại học công lập.

Hơn 800 ngành đào tạo được mở trong 3 năm

Thứ 5, 04/08/2022 | 11:18
Việc các cơ sở đào tạo mở thêm các ngành giúp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thói quen cũ, cách nghĩ cũ, tư duy cũ "ghì bước" tự chủ đại học

Thứ 5, 04/08/2022 | 11:15
Từng bước thực hiện các quyền chủ động giúp các cơ sở giáo dục đại học đã năng động hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn.

Bình Thuận: Ngăn chặn hành vi tiêu cực trong tuyển sinh trẻ mầm non

Thứ 2, 01/08/2022 | 18:16
UBND Tp.Phan Thiết chỉ đạo các ngành ngăn chặn kịp thời những thông tin, dư luận mang tính tiêu cực, những hành vi môi giới, nhũng nhiễu trong tuyển sinh ở địa bàn.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...