TT Putin tuyên bố hết kiên nhẫn với Mỹ và sẽ đáp trả lệnh trừng phạt

TT Putin tuyên bố hết kiên nhẫn với Mỹ và sẽ đáp trả lệnh trừng phạt

Thứ 7, 29/07/2017 | 09:22
0
Tổng thống Nga Putin hôm 28/7 khẳng định,Nga sẽ trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ nếu Quốc hội nước này thông qua lệnh trừng phạt mới với Nga.

“Như bạn biết đấy, chúng tôi đã kiềm chế và kiên nhẫn nhưng nếu vượt chừng mực nào đó chúng tôi sẽ đáp trả. Không thể chịu đựng sự vô tâm này này với đất nước chúng tôi”, Tổng thống Putin chia sẻ trong một cuộc họp báo ở Finland.

Theo RT, ông Putin cho rằng nếu Mỹ thực thi các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, "điều đó sẽ rất đáng tiếc bởi đó là một hành động bất cẩn khiến tình hình xấu đi".

“Đây rõ ràng là cố gắng của Mỹ trong việc sử dụng các lợi thế chính trị trong cuộc đấu tranh vì mục đích bảo lợi ích kinh tế cho Mỹ cũng như đồng minh”, ông Putin cho biết thêm.

Tiêu điểm - TT Putin tuyên bố hết kiên nhẫn với Mỹ và sẽ đáp trả lệnh trừng phạt

Tổng thống Putin tuyên bố đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông chủ Điện Kremlin cũng nói rằng, các lệnh trừng phạt này của Mỹ là "không thể chấp nhận được" và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các quan hệ quốc tế.

"Chúng tôi không bao giờ chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận điều này... Chúng tôi luôn hết sức kiềm chế, kiên nhẫn, nhưng ở thời điểm nào đó chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả. Chúng tôi không thể mãi dung thứ cho hành động xấc xược này với chúng tôi", ông Putin cho biết.

Những bình luận trên của người đứng đầu Điện Kremlin được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Nga.

Tại cuộc bỏ phiếu hôm qua, Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật với 97 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Để được thực thi, đạo luật vẫn cần Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua.

Xem thêm >> Hé lộ ứng viên thay thế khi nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức

Đào Vũ

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.