TT Putin tiết lộ con đường giúp Nga “bất khả chiến bại” và bình yên trong nhiều thập kỷ tới

TT Putin tiết lộ con đường giúp Nga “bất khả chiến bại” và bình yên trong nhiều thập kỷ tới

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 18/05/2018 | 08:37
0
Năm nay Nga sẽ tiếp tục thay thế những tổ hợp tên lửa Topol cũ bằng tên lửa Yars mới nhất. Và hệ thống vũ khí mới mà Nga giới thiệu trong năm nay được đánh giá là sẽ đảm bảo “cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới”.

Theo Newsweek, phát biểu tại một hội nghị quân sự cấp cao tổ chức ngày 15/5 tại thành phố Sochi miền Nam nước Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố 14 đơn vị quân sự trên toàn nước Nga sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa hiện đại, loại từ nâng cấp cho tới có thể mang đầu đạn hạt nhân vào cuối năm nay.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng lực lượng hạt nhân của Nga luôn giữ vai trò then chốt và việc nâng cấp các trung đoàn tên lửa sẽ diễn ra vào trước khi tháng 12 kết thúc.

TT Putin tiết lộ con đường giúp Nga “bất khả chiến bại” và bình yên trong nhiều thập kỷ tới

Tổng thống Nga Putin.

Ông Putin cho biết nhiều năm qua, Nga đã nỗ lực để tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang và trong năm nay Nga sẽ tiếp tục thay thế những tổ hợp tên lửa Topol cũ bằng tên lửa Yars mới nhất.

RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29) là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Topol-M có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập, được thiết kế để lẩn tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

RS-24 Yars có chiều dài 23 mét, đường kính 2 mét, có thể mang được đến 4 đầu đạn với sức công phá mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton, cùng khả năng vươn đến mục tiêu cách địa điểm phóng tối đa 11.000 km.

Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, Kh-102 và tàu ngầm hạt nhân chiến lược “Thần gió phương Bắc” trang bị tên lửa xuyên lục địa cũng đang được cải tiến nâng cấp. Và hải quân Nga sẽ được biên chế nhiều hơn tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Bộ quốc phòng Nga đã hoàn thành việc nghiên cứu phát triển hệ thống tên lửa phòng không S-500 và sẽ chế tạo hàng loạt. S-500 vừa có thể đối phó với máy bay đối phương, vừa có khả năng đánh chặn tên lửa, thậm chí có thể tấn công chính xác các mục tiêu không gian có tầm bay dưới 100km. Lục quân cũng được trang bị một loạt xe cơ giới tác chiến như xe tăng chủ lực Amata.

TT Putin tiết lộ con đường giúp Nga “bất khả chiến bại” và bình yên trong nhiều thập kỷ tới (Hình 2).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 được trình diễn ở Nga.

Hệ thống vũ khí mới mà Nga giới thiệu trong năm nay được đánh giá là sẽ giúp tăng cường sức mạnh quốc phòng và đảm bảo “cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới”.

Từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay, quan hệ Nga – Phương Tây đang ở mức thấp nhất bởi những cuộc xung đột ở Ukraine, Syria và những tranh chấp khác. Mặc dù Nga coi hiện đại hóa quân sự là ưu tiên hàng đầu, nhưng Tổng thống Putin tuyên bố rằng Moscow không muốn chạy đua vũ trang với các nước đối địch, Nga đã nghiên cứu phát triển một thế hệ vũ khí mới nhằm mục đích tự vệ.

Nga đóng tàu sân bay mới

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tới cuối năm 2018, Moscow sẽ nhận được một số bản thảo cuối cùng của tàu sân bay hạng nặng mới do nước này tự chế tạo. Việc chế tạo tàu sân bay này có thể mất tới 10 năm.

Theo tiết lộ của một nguồn tin trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga, một trong những phương án đang được đưa ra đó là việc đóng một tàu sân bay có độ giãn nước tới 75.000 tấn.

Việc chế tạo tàu sân bay mới sẽ được diễn ra phù hợp với Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018 – 2027 của Nga. Nguồn tài chính cần thiết ban đầu dành cho việc đóng tàu đã được đề ra trong chương trình này.

Trong thời điểm này, Hải quân Nga chỉ có thể tự hào về một tàu sân bay tầm trung phi hạt nhân mang tên Đô đốc Kuznetsov (theo phân loại của Nga là tàu tuần dương hạng nặng mang máy bay).

Hải quân Nga cũng không úp mở rằng dự kiến sẽ nhận được một tàu sân bay triển vọng với hệ thống năng lượng nguyên tử vào cuối năm 2030. Độ giãn nước của tàu sân bay mới ít nhất cũng phải đạt 70.000 tấn.

 Dàn vũ khí siêu khủng phô diễn sức mạnh trong lễ duyệt binh Nga

Xem thêm >> Phương Tây "thở phào" trước chiến lược "nước Nga là trên hết" của Tổng thống Putin

 

Phương Tây "thở phào" trước chiến lược "nước Nga là trên hết" của Tổng thống Putin

Thứ 5, 17/05/2018 | 13:16
Trong 6 năm tới, các nước phương Tây có thể sẽ được "thở phào nhẹ nhõm" trước một nước Nga dưới thời Putin sẽ không còn phát triển quá mạnh về quân sự, khi mục tiêu siêu cường đã hoàn thành.

Lý do TT Putin điều tàu chiến chất đầy tên lửa Kalibr tới Địa Trung Hải trực chiến

Thứ 5, 17/05/2018 | 11:25
Hôm qua 16/5, Tổng thống Nga Vladimir khẳng định tàu chiến Nga với tên lửa hành trình Kalibr sẽ có mặt thường trực tại Địa Trung Hải.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.