TT Putin cho thử S-400: Tên lửa đáng sợ nhất thế giới khiến hệ thống phòng thủ Mỹ “lép vế” và mục tiêu sâu xa của Nga

TT Putin cho thử S-400: Tên lửa đáng sợ nhất thế giới khiến hệ thống phòng thủ Mỹ “lép vế” và mục tiêu sâu xa của Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 30/09/2019 | 20:36
1
Giới phân tích nhận định rằng thời điểm nhà lãnh đạo Nga thử S-400 và lời mời Saudi Arabia mua vũ khí này của ông Putin là nỗ lực nhằm “hạ gục” chính quyền ông Trump.

Theo Globalvillagespace, Nga đã thử nghiệm hệ thống phòng không tân tiến S-400 thành công. Giới phân tích tin rằng S-400 là tên lửa có sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới, và các nước trong khu vực đang háo hức được sở hữu loại vũ khí này.

Tổng thống Nga Putin đã cho thử hệ thống phòng thủ S-400 chỉ vài giờ trước phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Putin đã nhắc đến sức mạnh vô song của S-400 trong các cuộc đàm thoại xung quanh vụ tấn công tàu dầu của Saudi.

Tiêu điểm - TT Putin cho thử S-400: Tên lửa đáng sợ nhất thế giới khiến hệ thống phòng thủ Mỹ “lép vế” và mục tiêu sâu xa của Nga

Tổng thống Nga đã chào bán S-400 cho vương quốc Saudi Arabia trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái hôm 14/9 vào các cơ sở dầu của Saudi.

S-400, hệ thống phòng thủ mang những khả năng đặc biệt   

Quân đội Nga đã thử nghiệm S-400 và việc thử nghiệm này được trung đoàn tên lửa triển khai ở quân khu Eastern Military District.

Một tuyên bố của quân khu cho biết: “Trong giai đoạn phóng, tình huống phức tạp nhất đã được dựng lên với một kẻ thù có sức mạnh. Các loại mục tiêu mới cũng đã được thêm vào”.

Tuyên bố có đoạn: “Phi đội S-400 đã triển khai hàng chục vụ phóng tên lửa tới tất cả các mục tiêu, gồm cả những mục tiêu bay tốc độ nhanh ở độ cao thấp”. Hệ thống pháo và tên lửa cũng được thiết kế để bảo vệ S-400 hiệu quả.

Nhiều năm qua, Nga đã có những bước tiến bộ lớn trong việc phát triển công nghệ phòng thủ quân sự và nhiều nước trong khu vực Trung Đông đã xếp hàng để đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp do Nga sản xuất.

Trước khi S-400 xuất hiện, Nga đã cho ra đời nhiều hệ thống phòng thủ có sức mạnh lớn như S-300. Với vũ khí phòng thủ chiến lược này, Nga hy vọng mở rộng được thị trường vũ khí quân sự và phòng thủ. Với Mỹ, vũ khí Nga thực sự là đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Nga bán S-400 cho Riyadh?            

Đầu tháng 9, Tổng thống Nga đã chào bán S-400 cho vương quốc Saudi Arabia trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái hôm 14/9 vào các cơ sở dầu của Saudi.

Saudi Arabia được trang bị hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ nhưng đã không thể ngăn chặn được vụ tấn công và điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng của hệ thống vũ khí này. Hiện sự thành công trong các vụ thử nghiệm S-400 đã càng nhấn chìm hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Trong cuộc họp báo giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cùng người đồng cấp Iran, Rouhani và Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Nga cũng nhân cơ hội này để quảng bá S-400 với giới cầm quyền Saudi.

Ông Putin khẳng định “Chúng tôi sẵn sàng giúp Saudi Arabia bảo vệ người dân nước mình”.

“Họ cần phải đưa ra quyết định thông minh như Iran mua S-300 của chúng tôi, như ông Erdogan quyết mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Giới phân tích nhận định rằng thời điểm nhà lãnh đạo Nga thử S-400 và lời mời Saudi Arabia mua vũ khí này của ông Putin là nỗ lực nhằm “hạ gục” chính quyền ông Trump. Lời mời mua vũ khí của ông Putin phù hợp với chính sách bán hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 của Nga sang các quốc gia trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã nhận được lô S-400 của Nga đầu tiên trong khi đó Iran đã có trong tay S-300 của Nga. Moscow đang nỗ lực bán S-400 cho cả hai nước này, Saudi Arabia và đối thủ của nước này trong khu vực Qatar.

Moscow đã chuyển S-300 cho Syria và Ai Cập và cung cấp nhiều vũ khí tinh vi cho cả hai nước này.

Xem thêm >> S-400 của Nga giăng lưới sẵn sàng “xóa sổ” chiến đấu cơ Israel trên bầu trời Syria khi phạm vào “vùng cấm” ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trao "liều thuốc" đáng giá ở Syria, Nga-Iran "tọa sơn" chờ Thổ Nhĩ Kỳ "tương tàn" với Mỹ?

Thứ 2, 30/09/2019 | 20:00
Nga và Iran sẽ nhắm mắt làm ngơ trước một chiến dịch sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd, hoặc thậm chí sẽ thúc đẩy điều này xảy ra.

Chiến sự Syria: Cùng quẫn tự chém giết nhau, phiến quân chết như ngả rạ ở Idlib

Thứ 2, 30/09/2019 | 09:18
Ít nhất 23 thành viên của tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham và Harakat Ahrar Al-Sham bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ở tỉnh Idlib.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.