Truy tố 4 đối tượng lừa bán nhiều người sang Campuchia

Truy tố 4 đối tượng lừa bán nhiều người sang Campuchia

Thứ 4, 24/08/2022 | 13:31
0
Với thông tin tuyển lao động mức lương từ 23-30 triệu đồng/tháng,... nhóm đối tượng đã lừa bán nhiều người sang Campuchia và hưởng lợi 263,2 triệu đồng.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can Nguyễn Văn Hiền (SN 1996, trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đặng Trung Hiếu (SN 2003), Trần Văn Ngàn (SN 2000, cùng trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội Mua bán người.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2020, Nguyễn Văn Hiền rời Việt Nam sang Campuchia và vào làm việc cho một số công ty game đánh bạc trực tuyến.

Quá trình làm việc tại đây, Hiền nhận thấy những công ty này đang có nhu cầu cần tuyển người Việt Nam sang để làm việc. Đồng thời, nếu đưa được 1 người Việt Nam sang làm việc thì công ty sẽ trả tiền công từ 2.500-3.000 USD (khoảng 46-75 triệu đồng tiền Việt Nam).

Từ những thông tin tìm hiểu đó, Hiền đã tìm cách tìm kiếm, đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia đưa vào các công ty để bán người nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện được ý định trên, Hiền đã thỏa thuận với hai đối tượng người Việt Nam, tên thường gọi là Thành, Sửu (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Theo đó, nếu Hiền tìm được người thì nhờ Thành, Sửu giúp đưa người vượt biên sang Campuchia và đưa vào các công ty để bán người.

Đến tháng 10/2021, Hiền từ Campuchia trở về Việt Nam, sau đó liên hệ, trao đổi với Nguyễn Đặng Trung Hiếu và Trần Văn Ngàn về việc tìm người đưa sang Campuchia bán lấy tiền. Nghe Hiền nói vậy, Ngàn và Hiếu đồng ý.

Theo thỏa thuận, Hiền thực hiện việc liên hệ, đưa người sang Campuchia và giao việc tìm người cho Hiếu và Ngàn, ai trực tiếp tìm được người sẽ nhận được 400 USD, người còn lại nhận được 100 USD.

Mặt khác, Hiền nói cho Hiếu, Ngàn biết việc khi sang Campuchia người lao động phải ăn ở, làm việc tập trung, bị quản thúc, không được tự do đi lại, thời gian làm việc từ 12-15 giờ mỗi ngày, công việc rất áp lực, phải đạt chỉ tiêu do công ty đặt ra thì mới được nhận đủ lương, nếu không đạt sẽ bị trừ lương hoặc bán cho các công ty khác.

Tuy nhiên, để tìm được người, Hiền dặn Hiếu, Ngàn khi đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm người phải đưa thông tin với nội dung tuyển lao động với mức lương từ 23-30 triệu đồng/tháng công việc thoải mái, không bị gò bó…

Không chỉ vậy, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hiền thường sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook.. để trao đổi nội dung với các đối tượng bên Campuchia.

Đến tháng 11/2021, Hiếu thông báo cho Hiền biết đã tìm được 4 người gồm: P.V.M. (SN 1993), P.V.D. (SN 1994), N.Q.H. (SN 1994) và N.K.B. (SN 1992, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, Hiếu đã gửi hình ảnh và thông tin cá nhân của 4 người này cho Hiền để Hiền thông báo lại cho Ngàn biết.

Ngay sau đó, Hiền đã gửi thông tin của 4 người nói trên cho Đỗ Thị Mỹ Hạnh và Thành, Sửu để tổ chức đưa người sang Campuchia.

Sau đó, nhóm của Hiền đã thực hiện trót lọt việc bán 4 người nói trên sang Campuchia thu lợi tổng số tiền 263,2 triệu đồng rồi chia nhau hưởng lợi.

Trong đó, Thành và Sửu hưởng lợi 136,3 triệu đồng, Hạnh hưởng lợi 23,5 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 52,4 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi số tiền 46 triệu đồng và Ngàn hưởng lợi số tiền 5 triệu đồng.

Đáng nói, sau khi vào các công ty game đánh bạc trực tuyến tại Campuchia, 4 nạn nhân nói trên đã bị công ty bắt làm việc trong thời gian dài, không được nghỉ ngơi, không được ra khỏi nơi làm việc, nếu làm việc không theo yêu cầu sẽ bị đánh đập, bỏ đói, bán đi nơi khác. Đáng nói, nếu muốn được trở về Việt Nam, mỗi người phải nộp tiền chuộc cho công ty với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Biết mình bị lừa gạt để bán trái phép sang Campuchia, 4 nạn nhân đã liên lạc với gia đình tố giác hành vi của các đối tượng đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để giải quyết.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Đặng Trung Hiếu, Trần Văn Ngàn, Đỗ Thị Mỹ Hạnh bị phát hiện bắt giữ.

Khánh Ngọc

Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam nữ quái mua bán người

Thứ 7, 20/08/2022 | 20:00
Công an huyện Hồng Dân vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Nhi để điều tra về hành vi mua bán người.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng mua bán người sang Campuchia

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:00
Các đối tượng ở Campuchia đã móc nối với đối tượng ở Việt Nam để liên lạc, hướng dẫn nạn nhân cách thức vượt biên trái phép…

Khởi tố nam thanh niên 10X lừa bán 4 người cho sòng bài ở Campuchia

Thứ 5, 23/06/2022 | 12:31
Bằng nhiều hình thức, đối tượng lôi kéo nạn nhân với chiêu bài việc nhẹ lương cao ở Campuchia. Sau đó, đối tượng bán các nạn nhân cho các công ty rồi trở về nước.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.