Trưởng trạm không gọi số tiêm phòng, trạm y tế ‘bát nháo'

Trưởng trạm không gọi số tiêm phòng, trạm y tế ‘bát nháo'

Thứ 4, 26/08/2015 | 19:30
0
Nhiều người đưa con đi tiêm phòng tại Trạm y tế phường Phú Hiệp, TP Huế bức xúc vì trưởng trạm không chịu gọi số thứ tự khiến “mạnh ai nấy chen” tạo cảnh bát nháo ở trạm y tế.

“Không cần coi số, tôi chỉ biết có một người để cho tôi khám thôi”

Vừa qua, PV báo Người đưa tin đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc Trưởng trạm Y tế phường Phú Hiệp, TP Huế làm việc thiếu khoa học khiến mỗi lần người dân đưa con em tới tiêm phòng thì trạm y tế này chẳng khác gì cái chợ.

Theo đó, tại trạm Y tế phường Phú Hiệp, khi người dân đưa con cháu đến tiêm phòng cứ tự động vào phòng theo số đánh trên phiếu chứ trạm trưởng không gọi để khám.

Cách làm việc trên khiến mọi người “mạnh ai nấy chen” tạo nên cảnh “bát nháo” tại khu vực tiêm phòng, khiến trạm y tế chẳng khác gì “cái chợ”, những người đưa con cháu đến tiêm phòng người lớn thì mệt nhoài vì chen chúc, trẻ nhỏ cũng méo mặt trên tay bố mẹ…

Xã hội - Trưởng trạm không gọi số tiêm phòng, trạm y tế ‘bát nháo'

Trạm y tê phường Phú Hiệp nơi xảy ra vụ việc

Sáng 26/8, có mặt tại Trạm y tế Phú Hiệp, PV báo Người đưa tin ghi nhận hình ảnh ông Nguyến Đình Hoàng (Trưởng trạm y tế phường Phú Hiệp) đã tập họp những người dân lại trước cửa phòng để dặn dò cho người nhà của trẻ đến tiêm phòng.

Lúc này, ông Hoàng yêu cầu người nhà rằng: “Trình tự khi đi vô phòng (phòng khám – PV) là theo cái số trên góc đó (Phiếu khám trước tiêm phòng có đánh số thứ tự - PV) mọi người người nhường nhịn nhau số này đến số kia, đến số đó không có thì đến số kia”. Ông Hoàng vừa nói vừa chỉ lên phiếu khám: “Khi vô trong phòng thì tôi không cần coi số, tôi chỉ biết có một người để cho tôi khám thôi. Khám xong, nhanh lắm nửa phút là xong…”.

Người dân cho rằng, chính vì vị trưởng trạm không cần coi số, chỉ cần có người cho vị này khám, tạo ra tâm lý “mạnh ai nấy khám” nên đã tạo nên cảnh “hỗn loạn” chen lấn trước cửa phòng khám.

Xã hội - Trưởng trạm không gọi số tiêm phòng, trạm y tế ‘bát nháo' (Hình 2).

Cảnh “bát nháo” trướ

Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.