Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển

Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 07/09/2020 | 07:07
0
Theo đại diện trường đại học Kinh tế Quốc dân, dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự đoán mức trúng tuyển của trường tăng từ 1 đến 3 điểm, tùy từng ngành.

Ngày 6/9, những thí sinh đầu tiên trúng tuyển trường đại học Kinh tế Quốc dân (diện tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp) đã hoàn tất thủ tục nhập học, chính thức trở thành những tân sinh viên của khóa 62.

Từ sáng sớm, công tác làm thủ tục nhập học đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Mọi công tác chuẩn bị nhập học trong đợt này đã được lãnh đạo nhà trường chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo để ngày nhập học của tân sinh viên trở nên thoải mái và thuận tiện nhất. Từ nhiều ngày trước, nhà trường đã thông báo kế hoạch, hướng dẫn khai báo online đăng ký nhập học nhằm tạo điều kiện để các em làm thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

Giáo dục - Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển

PGS.TS Phạm Hồng Chương (Hiệu trưởng trường đại học Kinh tế Quốc dân).

Phát biểu chào mừng tại buổi nhập học đầu tiên, thay mặt lãnh đạo và tập thể sư phạm trường đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Phạm Hồng Chương (Hiệu trưởng nhà trường) đã chúc mừng các tân sinh viên đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Các em đã vượt qua hàng nghìn thí sinh tham gia xét tuyển để chính thức trở thành sinh viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Đồng thời, PGS.TS Phạm Hồng Chương cũng chúc các tân sinh viên đạt được những ước mơ của mình tại NEU với nhiều kỷ niệm thân thương cùng thầy cô, bạn bè. Vị Hiệu trưởng mong các tân sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì cha mẹ mong đợi, thầy cô tin tưởng và tương lai đón chờ.

Giáo dục - Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển (Hình 2).

Buổi nhập học đón những tân sinh viên đầu tiên tại trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước đó, trường đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển và đưa ra dự báo điểm chuẩn sẽ tăng từ 1 - 3 điểm tuỳ từng ngành.

Cụ thể, trường đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm sàn vào hệ đại học chính quy năm 2020 là 20 điểm, mức điểm này đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp môn tính hệ số 1.

Điều này có nghĩa, dưới ngưỡng 20 điểm, thí sinh không thể ứng tuyển vào trường. Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh tính hệ số 2, môn khác tính hệ số 1, nhà trường quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Do phổ điểm thi năm nay dịch chuyển lên nên nhiều khả năng điểm chuẩn đại học dự đoán tăng so với năm ngoái. Riêng đối với trường đại học Kinh tế quốc dân, điểm đầu vào sẽ tăng từ 1-3 điểm, tùy theo ngành và lượng thí sinh đăng ký.

Giáo dục - Trường đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ mức điểm chuẩn xét tuyển (Hình 3).

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các ngành năm 2019.

Năm 2019, trường đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5. Điểm chuẩn cao nhất là 26,15 (các môn hệ số 1). Ngành Ngôn ngữ Anh với môn tiếng Anh tính hệ số 2 lấy 33,65 điểm.

Năm 2020, trường đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu với 3 phương án xét tuyển là: xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh.

Điểm thi dành cho 47 thí sinh thuộc F1, F2 được chuẩn bị như thế nào?

Thứ 3, 01/09/2020 | 21:40
Có 47 thí sinh thuộc diện F1, F2 và đến từ các vùng cách ly y tế. Việc thi cử của các thí sinh này sẽ diễn ra như thế nào?

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ

Thứ 5, 20/08/2020 | 11:36
Ngoài xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia 2020, năm nay nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 là 2,9: Cần có kênh học tập riêng để tránh “vơ bèo vạt tép”

Thứ 4, 19/08/2020 | 18:30
Theo lý giải của đại diện lãnh đạo ngành giáo dục địa phương, điểm chuẩn vào lớp 10 thấp là cách tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được học tập. Tuy nhiên, chuyên gia giáo dục lại cho rằng, cần có kênh học tập riêng ngay từ đầu để không lãng phí thời gian đào tạo.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hội đồng Anh lên tiếng về việc cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ IELTS

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:40
Hội đồng Anh chính thức lên tiếng về kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT cho rằng đơn vị này cấp sai quy định hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, Aptis trong năm 2022.

Địa phương nào có thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 cao nhất cả nước?

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:39
Kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký trên hệ thống thi của Bộ GD&ĐT, Hà Nội nhiều nhất 109.078 thí sinh.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh sau khi kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:30
Kết thúc thời gian đăng ký theo quy định đã có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ GD&ĐT.

Đà Nẵng: Gần 9.000 cơ hội việc làm chờ sinh viên

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:45
Ngày 10/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày hội việc làm năm 2024.

Đà Nẵng có giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:20
Vai trò giám khảo này là minh chứng cho uy tín, khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Miền Bắc sắp tăng nhiệt trở lại, tháng 5 nắng nóng có gay gắt hơn?

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:47
Những ngày qua miền Bắc có mưa rải rác và nhiệt độ trung bình tương đối thấp so với thời điểm nửa đầu tháng 5 hằng năm, dự báo nắng nóng sắp quay trở lại.

Hôm nay "chốt" đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh cần lưu ý gì?

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:20
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong hai ngày 27, 28/6. Theo quy định, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5.

Bản tin 10/5: 19 sinh viên cấp cứu trong đêm do ngộ độc tập thể

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
19 sinh viên ở Tp.HCM nhập viện do ngộ độc thực phẩm tập thể; Sẽ xử lý việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục có huy hiệu nhạy cảm biểu diễn...

Bộ GD&ĐT gặp mặt học sinh tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:52
Hội thi cũng là dịp mỗi thành viên đoàn có cơ hội giới thiệu cho bạn bè quốc tế về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024: Nắng nhẹ trước khi mưa dông tiếp diễn

Thứ 7, 11/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (11/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.