Đến thời điểm này, có không ít những công trình xây dựng cơ bản tại tỉnh Quảng Bình trong tình trạng xây dựng dang dở rồi bỏ không nhiều năm gây lãng phí.
Trung Trạch là một trong những địa phương có số nợ và nợ đọng xây dựng cơ bản lớn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Qua rà soát địa phương này còn nợ hơn 45 tỷ đồng. Ghi nhận tại địa phương vẫn còn nhiều công trình, dự án hiện vẫn còn dang dở, chưa được thi công vì không được bố trí đủ nguồn vốn.
Điển hình là công trình Trường mầm non Trung Trạch - một công trình có vai trò thiết yếu đối với môi trường học tập, giáo dục cho con em địa phương, nhưng vì thiếu vốn nên đã bị bỏ không từ nhiều năm nay.
Công trình trường Mầm non Trung Trạch xây dang dở rồi bỏ không từ nhiều năm.
Tháng 5/2019, UBND xã Trung Trạch tiến hành Lễ khởi công xây dựng công trình Trường mầm non Trung Trạch với tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là hơn 16 tỷ đồng, ngân sách cấp trên hơn 7 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, năm 2023, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, thế nhưng, sau hơn 6 năm thi công đến nay, trường mầm non này vẫn còn dang dở và bị “bỏ không” từ nhiều năm qua.
Tại công trình, các dãy nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, nhà chức năng đã hoàn thiện phần thô; nhiều vị trí xây dựng do bỏ hoang lâu ngày đã có hiện tượng xuống cấp; hàng rào và một số công trình phụ trợ đang xây dựng dở dang, nham nhở... xung quanh khuôn viên cỏ mọc um tùm. Hiện, công trình mới nghiệm thu hơn 60% khối lượng, tương đương nguồn vốn hơn 8 tỷ đồng giải ngân cho nhà thầu.
Theo ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch, nguyên nhân công trình Trường mầm non Trung Trạch xây dang dở nhiều năm là do hết vốn. Bởi kế hoạch thu ngân sách từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2021 đến nay không đạt kế hoạch đề ra nên nguồn ngân sách phân bổ cho đầu tư xây dựng còn hạn chế; mặt khác, phải ưu tiên bố trí ngân sách để trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Dẫn đến địa phương phải cân đối nguồn ngân sách, chưa có để tiếp tục phân bổ cho các hạng mục công trình của trường mầm non.
Nguyên nhân khiến nhiều công trình chưa thể hoàn thành là do thiếu vốn.
Tại Tx.Ba Đồn, nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã hiện nay hơn 318 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là hơn 5,8 tỷ đồng, ngân sách thị xã hơn 94,8 tỷ đồng, và ngân sách xã, phường hơn 217 tỷ đồng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.