Trung thu 'đầu tiên' ở bản Cà Lò - Cao Bằng

Trung thu 'đầu tiên' ở bản Cà Lò - Cao Bằng

Thứ 3, 29/09/2015 | 11:03
0
Lần đầu tiên các em nhỏ ở bản Cà Lò xã An Khánh huyện Bảo Lạc Cao Bằng được biết đến đèn lồng, biết đến đèn ông sao, biết đến bánh trung thu.

Các cháu thiếu nhi nơi đây chỉ được biết đến Tết trung thu qua bài học của cô giáo trên lớp. Chỉ biết ở thành phố, người ta tổ chức rước đèn, tổ chức trung thu cho các bạn thiếu nhi bằng tuổi mình. Không biết đến hay không giám nghĩ tới tết trung thu thì đèn trung thu với các em là một món đồ chơi quá “xa xỉ” các em chỉ cần hằng ngày được đến lớp không bị bố mẹ bắt ở nhà là được rồi…

Xã hội - Trung thu 'đầu tiên' ở bản Cà Lò - Cao Bằng

Nếu như mỗi chúng ta, chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân đã trở nên quá quen thuộc quá gần gũi gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với tết trung thu, dù đã trưởng thành nhưng không ít người khao khát "xin một vé được về với tuổi thơ". Được vui chơi, nhảy múa đêm hội cùng xem múa lân, văn nghệ, thì các cháu thiếu nhi nơi đây chỉ được biết đến Tết trung thu qua bài học của cô giáo trên lớp. Chỉ biết ở thành phố, người ta tổ chức rước đèn, tổ chức trung thu cho các bạn thiếu nhi bằng tuổi mình. Không biết đến hay không giám nghĩ tới tết trung thu thì đèn trung thu với các em là một món đồ chơi quá “xa xỉ” các em chỉ cần hằng ngày được đến lớp không bị bố mẹ bắt ở nhà là được rồi.

Xã hội - Trung thu 'đầu tiên' ở bản Cà Lò - Cao Bằng (Hình 2).

Bà con địa phương vui vẻ giúp đoàn chuyển đồ khỏi đoạn đường sạt lở

Những cột mốc sống nơi biên cương của Tổ quốc

Bản Cà Lò thuộc xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Là địa phương có đường biên giới Việt Trung chạy qua (phía Bắc của xã), 100% là đồng bào Dao sinh sống với 27 hộ gia đình, 179 nhân khẩu. Việc người dân bám bản là việc vô cùng quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền và lãnh thổ của quốc gia. Đồng chí Triệu Văn Khe – cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Trường nói: “cũng vì xuất phát từ cái tình của cán bộ biên phòng với bà con nên chẳng cần nhắc nhở nhiều, dân bản luôn nguyện là tai mắt của bộ đội, thường xuyên bảo vệ cột mốc biên giới, cấp báo cho đồn nếu phát hiện người lạ lai

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.