Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu vũ khí

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:01
0
Trung Quốc đã thay thế Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới và đây là vị trí cao nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh của nước này.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển, lượng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc từ năm 2008 đến 2012 tăng 162% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Việc tăng số lượng vũ khí xuất khẩu trong giai đoạn trên cũng khiến nước này tăng 2% đến 5% trong tỷ trọng xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Nhờ đó, Trung Quốc vượt mặt Anh để lọt vào top 5 nướcxuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đứng đầu nhóm này vẫn là Mỹ và Nga, chiếm 30% và 26% trong tỷ trọng xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Xếp thứ 3 và thứ 4 là Đức và Pháp.

“Pakistan, nước mua đến 55% lượng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc, có thể sẽ là khách hàng lớn nhất trong những năm tới do có các đơn đặt hàng lớn với các loại khí tài như chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu khu trục nhỏ”, SIPRI cho hay.

Một khách hàng quan trọng khác của Trung Quốc là Myanmar, cũng chiếm 8% trong lượng vũ khí xuất khẩu của quốc gia đông dân nhất thế giới. Ngoài ra, một số nước khác mua vũ khí của Trung Quốc còn có Bangladesh (chiếm 7%), Algeria, Venezuela và Ma-rốc, với mặt hàng chính là chiến đấu cơ, tàu khu trục nhỏ, xe bọc thép.

Tiêu điểm - Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu vũ khí
Một loại súng do Trung Quốc sản xuất.

SIPRI thu thập dữ liệu về xuất khẩu vũ khí toàn cầu từ những năm 1950 và thống kê theo giai đoạn 5 năm. Theo SIPRI, đây là thứ hạng cao nhất của Trung Quốc vềxuất khẩu vũ khí kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ngoài việc là một ông lớn về xuất khẩu, Trung Quốc cũng chỉ đứng sau Ấn Độ về nhập khẩu vũ khí, mặc dù số lượng đang giảm dần vì nước này đang tăng cường khả năng sản xuất nội địa.

Theo SIPRI, nhờ kinh tế bùng nổ và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đã tăng cường ngân sách để phát triển các loại vũ khí hiện đại như tàu sân bay hay máy bay không người lái. Tại triển lãm hàng không Chu Hải hồi tháng 11, các loại máy bay trực thăng tấn công, tên lửa, phương tiện bay không người lái và hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất cũng lần đầu tiên được công bố.

Sau nhiều năm tăng mạnh trong chi tiêu quốc phòng và bơm tiền cho các nhà sản xuất trong nước, nhiều chuyên gia cho rằng một số vũ khí do Trung Quốc sản xuất hiện tại có thể so sánh với Nga và phương Tây, mặc dù thông tinh chính xác về hiệu suất ít khi được công bố.

Theo Infonet

Ông Lý Khắc Cường trở thành thủ tướng Trung Quốc

Thứ 6, 15/03/2013 | 11:18
Quốc hội Trung Quốc ngày 15-3 đã bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng. Gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu đồng ý đề cử Thủ tướng Lý.

Trung Quốc thèm khát vùng Tam giác Vàng

Thứ 5, 14/03/2013 | 10:05
Khi thế giới tập trung và các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, gã khổng lồ châu Á này đang thực thi một loại quyền lực khác dọc bờ sông Mekong.

Kim Jong-un có nhiều tài khoản lớn tại Trung Quốc?

Thứ 4, 13/03/2013 | 10:31
Các nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện thấy hàng chục tài khoản được cho là của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một số ngân hàng ở Thượng Hải và các thành phố khác thuộc Trung Quốc. Các tài khoản này chứa tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.