Trung Quốc: Rao bán trọn gói 'dịch vụ hiếu thảo'

Trung Quốc: Rao bán trọn gói 'dịch vụ hiếu thảo'

Thứ 3, 09/07/2013 | 14:48
0
Một tuần sau khi Bắc Kinh áp dụng luật hiếu thảo, dịch vụ chăm sóc cha mẹ già hộ nở rộ trên các trang mạng rao vặt ở Trung Quốc.

“Một giờ chăm sóc cha mẹ già hộ có giá 150 nhân dân tệ (khoảng 24 USD), trọn gói một ngày thì giá 300 nhân dân tệ”, tờSouth China Morning Post ngày 8.7 dẫn lời Jiang, một trong nhiều người rao cung cấp dịch vụ chăm sóc cha mẹ già hộ trên trang mạng rao vặt Taobao của Trung Quốc.

Với mức giá kể trên, Jiang và vợ của anh ta sẽ thăm viếng, chăm sóc cha mẹ của khách hàng ở bất kỳ nơi đâu tại thủ đô Bắc Kinh, để giúp cho những người con không bị phạt theo luật hiếu thảo áp dụng từ ngày 1/7.

Tiêu điểm - Trung Quốc: Rao bán trọn gói 'dịch vụ hiếu thảo'

Một người con dìu mẹ đi trên đường tại thành phố Thượng Hải - Ảnh: AFP

Được biết, kể từ ngày 1/7, luật Bảo vệ quyền và lợi ích người cao tuổi được sửa đổi của Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

Theo Tân Hoa xã, luật sửa đổi này, được báo chí ví von là luật hiếu thảo, quy định con cái phải thường xuyên thăm nom và chăm sóc mẹ già (từ 60 tuổi trở lên), đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phải hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, nếu không tuân theo sẽ bị phạt, nhưng mức phạt tùy theo tòa án.

Hồi tuần rồi, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối luật hiếu thảo và cho rằng chính quyền Trung Quốc khó mà áp dụng được luật này.

AFP dẫn số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc gần đây cho thấy trên 14% dân số Trung Quốc có độ tuổi từ 60 trở lên.

Tân Hoa xã cho hay nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc phải sống một mình vì con cái đi đến các khu vực khác tìm việc làm.

Bên cạnh đó, sự thoái hóa về đạo đức, văn hóa trong một bộ phận giới trẻ Trung Quốc khiến nhiều bậc cha mẹ già bị con cái bỏ bê, thậm chí bị đối xử tàn nhẫn.

Mới đây, ngay lúc luật hiếu thảo có hiệu lực tại Trung Quốc, một bà lão 77 tuổi ở tỉnh Giang Tô đã thắng vụ kiện lịch sử, buộc con gái bà phải thăm viếng, chăm sóc bà ít nhất một lần trong vòng hai tháng.

Theo Phúc Duy (Thanhnien.com.vn)

Báo động: 'Lách luật' hiến tặng để mua bán nội tạng người

Thứ 5, 30/05/2013 | 13:58
Gần đây, xuất hiện những vụ môi giới mua bán nội tạng tại một số bệnh viện lớn ở cả ba miền Bắc- Trung- Nam.

Người dân, nhà hàng tổ chức tiệc cưới có đủ chiêu "lách luật"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
"Khi một quy định nào của cơ quan chức năng không nhận được sự đồng thuận của người dân, gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các chiêu "lách luật" sẽ có đất phát triển", một luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM đánh giá.

Giấc mơ Mỹ dang dở của hai nữ sinh Trung Quốc

Thứ 3, 09/07/2013 | 10:03
Vụ tai nạn máy bay hồi tuần trước đã trở thành dấu chấm hết cho giấc mơ Mỹ của hai thiếu niên Trung Quốc, những người đều là con một của các gia đình giàu có.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.