Trung Quốc chặn máy bay Mỹ, căng thẳng dễ leo thang?

Trung Quốc chặn máy bay Mỹ, căng thẳng dễ leo thang?

Thứ 7, 27/05/2017 | 11:55
0
Sau khi phản đối cuộc tuần tra đầu tiên trên Biển Đông dưới thời chính quyền TT Donald Trump, Trung Quốc tiếp tục tiếp cận nguy hiểm máy bay của Mỹ.

Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hai tiêm kích của Trung Quốc hôm 25/5 đã tiếp cận nguy hiểm với máy bay Mỹ ở Biển Đông.

Hai chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã chặn máy bay do thám P-3 Orion của Mỹ đang bay ở khu vực cách Hồng Kông về phía đông nam khoảng 240km, đây là khu vực thuộc không phận quốc tế trên Biển Đông.

Một trong những chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiếp cận ở khoảng cách 180 mét so với máy bay Mỹ, giới chức Mỹ cho biết.

Tiêu điểm - Trung Quốc chặn máy bay Mỹ, căng thẳng dễ leo thang?

 J-10 là một trong tiêm kích chiến đấu chủ lực của Không quân Trung Quốc.

Theo các chuyên gia quân sự, hành động nguy hiểm này không chỉ mang thông điệp dằn mặt mà còn nhằm mục đích khóa đường bay của P-3 Orion, gây rối nhiệm vụ của máy bay Mỹ.

J-10 là một trong tiêm kích chiến đấu chủ lực của Không quân Trung Quốc và được biên chế từ năm 2005. Theo ước tính Trung Quốc đã có gần 400 máy bay loại này.

Trong khi đó P-3 Orion là máy bay tuần thám cánh bằng của Mỹ với nhiệm vụ đa năng trong đó chủ yếu tuần tra trinh sát hàng hải.

Một quan chức Mỹ giấu tên nhấn mạnh hành động của máy bay Trung Quốc là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Phía Mỹ khẳng định nước này sẽ giải quyết vụ việc với Bắc Kinh thông qua kênh ngoại giao và quân sự.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng vài tuần phía Mỹ lên tiếng về hoạt động không an toàn của Trung Quốc.

Đầu tháng này hai máy bay Su-30 của Trung Quốc đã đối đầu, "đánh chặn thiếu chuyên nghiệp" một máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên không phận biển Hoa Đông.

Hai chiếc Su-30 của Trung Quốc bay cách chiếc WC-135 (máy bay dò tìm phóng xạ) chỉ khoảng 45m, và một trong số đó thậm chí còn bay ngửa bụng ngay phía trên chiếc WC-135 của Mỹ.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, người phát ngôn Lầu Năm Góc Gary Ross nói: "Chúng tôi đang tiếp tục xem xét sự việc và gửi mối quan tâm của mình tới Trung Quốc qua những kênh thích hợp".

Theo giới quan sát, những diễn biến trên có thể đẩy cuộc đối đầu giữa hai nước ở Biển Đông leo thang.

Trước đó ngày 24/5, tàu USS Dewey của Mỹ đã tiếp tục có cuộc tuần tra khu vực 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng và cải tạo trái phép.

Đây là cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời chính quyền TT Donald Trump thực hiện trên Biển Đông dù trước đó đã có thông tin các hoạt động này đang bị ngừng trệ.

Khi tàu USS Dewey tiếp cận đá Vành Khăn, tàu chiến Trung Quốc đã xuất hiện và yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, tàu tuần tra Mỹ vẫn tiếp tục hải trình của mình.

Ely Ratner, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đánh giá đây là động thái hợp lý từ chính quyền TT Donald Trump dù quyết định đưa ra có vẻ hơi muộn.

Đọc thêm>>>Một ngày gặp cả Obama và TT Donald Trump, bà Merkel 'đi vào lịch sử'

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.