Trump lên án hành vi 'ăn cắp', Trung Quốc hứa trả lại UUV

Trump lên án hành vi 'ăn cắp', Trung Quốc hứa trả lại UUV

Chủ nhật, 18/12/2016 | 13:26
0
Sau tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ của ông Donald Trump, phía Trung Quốc hứa sẽ trả lại tàu không người lái UUV cho Mỹ.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 17/12 đã lên tiếng chỉ trích hành động bắt giữ tàu không người lái UUV của nước này khi đang hoạt động ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông do một tàu chiến Trung Quốc thực hiện. 

Tiêu điểm - Trump lên án hành vi 'ăn cắp', Trung Quốc hứa trả lại UUV

 Tổng thống đắc cử Donald Trump.

“Trung Quốc đã đánh cắp một chiếc tàu nghiên cứu không người lái của Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế, bắt nó ra khỏi nước và đưa tới Trung Quốc trong một hành vi chưa từng có”, ông Trump cho biết trong một thông điệp trên Twitter.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV cùng ngày 17/12 cho biết, Bộ Trung Quốc Quốc phòng thông báo sẽ trả lại thiết bị cho phía Mỹ và lưu ý rằng các quan chức Trung Quốc "lấy làm tiếc" về sự cố.

Trung Quốc hôm thứ Sáu ra tuyên bố cho biết một tàu chiến nước này đã bắt giữ một tàu không người lái của Mỹ ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

USNS Bowditch, một tàu hải dương học tự hành của Mỹ, đã triển khai hai thiết bị giám sát không người lái dưới nước UUV trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Khi tàu USNS Bowditch dừng lại để đón hai chiếc UUV quay trở lại tàu, một tàu chiến Trung Quốc đang bám đuôi USNS Bowditch đã  triển khai một tàu nhỏ và thủy thủ đoàn Trung Quốc trên tàu đã chiếm đoạt một chiếc UUV của Mỹ.

“Trung Quốc đã trộm chiếc UUV”, AP dẫn lời một quan chức Mỹ nhấn mạnh.  

Sự cố xảy ra vào ngày thứ Năm ở vùng biển quốc tế cách cảng Subic, Philippines khoảng 100 dặm, Sputnik dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu phía Trung Quốc trả lại các tàu thăm dò UUV.  

Tiêu điểm - Trump lên án hành vi 'ăn cắp', Trung Quốc hứa trả lại UUV (Hình 2).

 Tàu hải quân Trung Quốc.

“UUV đang tiến hành một hoạt động khảo sát quân sự hợp pháp trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông”, quan chức Mỹ nói.

Phía Trung Quốc ban đầu cho biết họ bắt giữ UUV của Mỹ là nhằm để hạn chế “mối nguy hiểm” đối với hoạt động chuyển hướng an toàn trong khu vực và ca ngợi hành động của Hải quân trong vụ bắt giữ là “chuyên nghiệp”, RT đưa tin cho hay.

"Để ngăn chặn thiết bị này gây ra một mối nguy hiểm cho việc chuyển hướng an toàn của tàu bè qua lại và các nhân viên, các xuồng cứu sinh Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong việc điều tra và xác minh các thiết bị ," AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun trong một tuyên bố hôm thứ Bảy cho biết.

Trung Quốc cũng đã cáo buộc Washington "khảo sát quân sự" đối với tàu của mình và yêu cầu Mỹ "ngừng các hoạt động như vậy”.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì cảnh giác chống lại các hoạt động có liên quan của Mỹ và sẽ có biện pháp cần thiết để đối phó", tuyên bố cảnh báo.

Tuy nhiên, trong tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết "hối tiếc" về vụ việc và hứa hẹn sẽ trả lại thiết bị cho phía Mỹ. 

Chiếc UUV bị bắt giữ là một phần trong chiến dịch mật nhằm thu thập dữ liệu đại dương, bao gồm độ mặn, nhiệt độ và độ trong nước biển, quan chức Mỹ cho hay. Và những dữ liệu UUV thu thập được giúp cung cấp thông tin cho các thiết bị cảm ứng của quân đội Mỹ, theo quan chức Mỹ.

Tàu USNS Bowditch là một trong số 29 tàu thuộc chương trình Tàu Sứ mạng Đặc biệt của Mỹ, được cho là nhằm giám sát “nhất cử nhất động” của Trung Quốc ở Biển Đông, theo tờ Beijing Morning Post (Trung Quốc).

Các sự cố ở Biển Đông Trung Quốc đã làm dấy lên những lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ ở khu vực này, RT nhận định. 

Xem thêm >>> Thu giữ tàu lặn của Mỹ ở Biển Đông, Trung Quốc phát đi tín hiệu gì?

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Điện Kremlin: Ông Putin sẽ đề cử ứng viên Thủ tướng Nga khi thấy cần thiết

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:20
Ông Putin, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ 5 của mình trên cương vị Tổng thống Nga, cũng sẽ trực tiếp bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng.

180.000 quả đạn pháo có thể sẽ đến tiền tuyến Ukraine vào tháng tới

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:40
Tổng thống Séc cho biết, sáng kiến về mua đạn dược cho Ukraine đang đạt được tiến bộ và sẽ có nhiều chuyến giao hàng hơn trong những tháng tiếp theo.

Chiến sự Nga - Ukraine: Nga chuẩn bị cho yếu tố chiến thuật bất ngờ?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:00
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một lượng lớn quân được cho là đã được tập trung. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của Nga trong các hoạt động ở Kharkov.

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Thủ tướng Armenia gặp ông Putin sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:35
Trong cuộc hội đàm, ông Putin mời Thủ tướng Armenia thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, ám chỉ tư cách thành viên CSTO của Yerevan.