Trồng cây trồng đặc sản miền Bắc, người dân vươn lên thoát nghèo

Trồng cây trồng đặc sản miền Bắc, người dân vươn lên thoát nghèo

Thứ 4, 11/05/2022 | 15:00
0
Nhờ trồng vải thiều chín sớm trên đất cát pha sỏi, nhiều người dân tại một xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hướng đi mới cho người dân vùng sâu

Những năm gần đây, cây vải thiều không chỉ mở ra hướng đi mới cho một địa phương vùng sâu của xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk mà còn mang đến cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Trao đổi về vấn đề này với Người Đưa Tin, anh Chảo A Pính (trú tại thôn Giang Đông, xã Ea Dăh) cho biết, nhiều năm trước bà con kéo nhau vào đây lập nghiệp. Trên vùng đất mới, mọi người trồng mì, trồng bắp trang trải qua ngày.

Thế nhưng, do đất kém dinh dưỡng, nước tưới lại thiếu nên cây phát triển kém, năng suất rất thấp. Nguồn thu nhập ít ỏi, lúc có lúc không đã khiến cho đói nghèo bủa vây nhiều hộ dân.

Sau đó, thấy nhiều hộ dân tại địa phương trồng cà phê, cây ăn trái, ông Pính cũng đầu tư làm đất, đào hố, mua giống về trồng. Tuy nhiên, mọi kế hoạch chuyển đổi cây trồng đều thất bại. Điều này khiến cho gia đình ông tiếp tục gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.

Cho đến khi được cán bộ nông nghiệp, chính quyền địa phương động viên chuyển đổi trồng cây vải thiều chín sớm, ông Pính không khỏi ái ngại và lo lắng cây vải thiều cũng còi cọc và không phát triển được như những cây trồng khác.

Dân sinh - Trồng cây trồng đặc sản miền Bắc, người dân vươn lên thoát nghèo

Nhờ trồng vải thiều chín sớm, nhiều hộ dân không còn phải lo lắng đói nghèo bủa vây.

Tuy nhiên, khi được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, ông Pính đã mạnh dạn xuống giống cây trồng đặc sản của miền Bắc trên điện tích đất cát trắng pha sỏi của gia đình mình. Và rồi, điều bất ngờ đã xảy ra, khác với những lo lắng của ông Pính và nhiều hộ dân khác, cây vải bám rễ nhanh, xanh tốt.

Đến nay, sau 4 năm, vải thiều đơm hoa, kết trái và gia đình ông Pính đã có thể thu bói mùa đầu tiên. Theo đó, 1,5ha vải của gia đình anh Pính, dự kiến thu được khoảng 1 tấn trái. Với giá bán 25-30 nghìn đồng/kg, giờ đây gia đình anh không còn phải lo đói nghèo nữa. Không chỉ vậy, bà con địa phương còn hy vọng có thể thoát nghèo nhờ cây vải.

Tương tự, ông Chảo Pí Ngọc (cùng trú tại thôn Giang Đông) cho hay, ông được hỗ trợ cây giống, phân bón và được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật tận tình trồng. Sau 4 năm chăm sóc, 5 sào vải của gia đình ông đã phủ xanh đồi trọc, có nhiều cây trĩu quả.

Theo tìm hiểu, Giang Đông là thôn nghèo nhất xã Ea Dăh. Toàn thôn có 182 hộ dân với hơn 980 nhân khẩu, chủ yếu đồng dân tộc Mường và dân tộc Mông từ các tỉnh phía Bắc di cư vào. Nơi đây, đất đai cằn cỗi, chủ yếu đất cát pha sỏi, khí hậu khắc nghiệt nên người dân chỉ trồng được cây bắp, cây mì… Thế nhưng, năng suất thấp nên nhiều năm qua đói nghèo liên tục bủa vây cuộc sống người dân.

Tiếp tục mở rộng diện tích

Ông Lê Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Ea Dăh cho biết, do đất xấu, khí hậu không thuận lợi nên trước đây, người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi cây trồng.

Với mong muốn giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng như bơ, sầu riêng, cà phê, mì về trồng thử nghiệm nhưng đều không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Cho đến khi thử nghiệm mô hình trồng vải thiều chín sớm đã tạo ra chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả nhất định, giúp địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số từng thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn có hơn 100ha vải thiều, chủ yếu ở các thôn: Giang Hà, Giang Thành, Giang Châu... Trong đó, diện tích vải đã cho thu hoạch khoảng hơn 70ha. 

Ông Hiển cho biết thêm, hiện xã xác định cây vải thiều là cây trồng chủ lực tại địa phương.

Thời gian qua, UBND xã đã có phương án phát triển diện tích trồng vải thiều tại các thôn có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp. Ngoài ra, xã cũng tiếp tục phát triển các loại cây trồng truyền thống như: cà phê, mắc ca, sầu riêng... giúp người dân tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống.

Ông Lê Ký Sự, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng cho biết, xã Ea Dăh hiện có khoảng 140ha vải U hồng chín sớm. Năm 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thêm một mô hình nữa với 3ha vải ở thôn Giang Đông đến năm 2024.

Từ đó, từng bước chuyển cây vải thành vùng nguyên liệu quy mô lớn ở Ea Dăh. Đặc biệt, cây vải vào thời kỳ kinh doanh, thu hoạch khoảng 14 tấn quả/1ha, với giá như hiện nay người dân thu nhập vài trăm triệu đồng.

Khánh Ngọc                                                                         

Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo

Thứ 2, 29/03/2021 | 14:00
Về nơi ở mới gần 20 năm nay nhưng cuộc sống của người dân tại khu tái định cư xã Vụ Bổn vẫn gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Chuyện chưa kể về cụ bà 84 tuổi 2 năm đạp xe lên xã xin thoát nghèo

Thứ 7, 13/02/2021 | 19:00
Hai năm liên tục đạp xe lên xã xin thoát nghèo, cụ Đỗ Thị Mơ đã truyền cảm hứng tới hàng triệu con tim người Việt.

Éo le: Làm hộ cận nghèo vì “cả nể” rồi phải khẩn cấp thoát nghèo

Thứ 4, 08/07/2020 | 09:33
Ngoài việc phúc tra lại hộ nghèo, hộ cận nghèo để đưa ra khỏi danh sách thì người dân cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm bởi sự việc đã kéo dài nhiều năm nay mới hé lộ.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Cử tri đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:27
Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá, các ý kiến phát biểu của cử tri, người lao động vừa làm rõ các quy định của luật, đồng thời bổ sung các vấn đề mà luật chưa bao quát.

Đồng Nai: Triển khai kỹ thuật cao cứu chữa bệnh nhân vụ nổ lò hơi

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:10
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất triển khai các kỹ thuật hiện đại, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp để điều trị cho 5 bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ nổ lò hơi.

Đừng để Mo So bị lãng quên

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:47
Núi Mo So thuộc địa bàn ấp Ba Núi, xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia.

Kiên Giang: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:15
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024, toàn bộ diện tích rừng của tỉnh cảnh báo cháy rừng ở cấp V.

Quảng Bình đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 11 người mất tích trên biển

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:20
Vụ 4 tàu cá của Quảng Bình bị giông lốc đánh chìm, hiện có 1 người đã tử vong, 11 người đang mất tích và 6 người đã vào bờ an toàn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 6/5/2024: Miền Bắc sắp đón mưa lớn, giảm nhiệt

Thứ 2, 06/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 6/5: Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”; Ấu trùng trong tai bé gái 16 tháng tuổi...

Hà Tĩnh: Khánh thành 9 trụ sở công an xã ở huyện miền núi

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:53
Mới đây, với sự đồng hành của Tạp Chí Đời sống và Pháp luật, 9 công trình trụ sở công an cấp xã thuộc huyện Hương Sơn vừa được khánh thành, đi vào hoạt động.

Đồng Nai: Tìm thấy thi thể bé trai sau nhiều ngày mất tích

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:30
Thi thể bé trai mất tích được tìm thấy dưới giếng nước, cách nhà 800m.

Đà Nẵng: Cử tri đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:27
Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá, các ý kiến phát biểu của cử tri, người lao động vừa làm rõ các quy định của luật, đồng thời bổ sung các vấn đề mà luật chưa bao quát.