Trịnh Xuân Thanh thêm án chung thân: Tòa đã cân nhắc tất cả yếu tố

Trịnh Xuân Thanh thêm án chung thân: Tòa đã cân nhắc tất cả yếu tố

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 07/02/2018 | 19:00
0
Liên quan việc bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án chung thân trong vụ Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, tòa đã cân nhắc tất cả các yếu tố.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhìn nhận: “Đây là bản án thứ hai có mức án tù chung thân đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Ở vụ án này, các bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Tôi cho rằng, khi xét xử, tòa đã cân nhắc tất cả các yếu tố, tình tiết buộc tội và gỡ tội.

HĐXX rất công tâm, xét đến các tình tiết giảm nhẹ. Việc trả lại số tiền tham ô, khắc phục hậu quả của các bị cáo cũng là một tình tiết mà tòa xem xét để giảm hình phạt. Điều đó cho thấy sự khách quan, công tâm của HĐXX”.

Góc nhìn luật gia - Trịnh Xuân Thanh thêm án chung thân: Tòa đã cân nhắc tất cả yếu tố

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

“Tại phiên tòa, Viện kiểm sát và luật sư tranh tụng rất sôi nổi, bình đẳng. HĐXX đã rất quan tâm, lắng nghe những ý kiến, những luận cứ mà luật sư đưa ra để gỡ tội cho Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Nhưng tòa cũng cân nhắc, căn cứ vào Bộ Luật Hình sự mà quyết định mức án đối với Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Chứ không phải những luận cứ mà luật sư đưa ra thì HĐXX bác hết đâu.

Những luận cứ được đưa ra một cách khách quan, hợp lý đã được HĐXX rất ghi nhận. Còn những luận cứ đưa ra nhằm làm nhẹ tội cho các bị cáo mà không khách quan, bao che, bênh vực thì HĐXX không chấp nhận. Tòa đã ra một bản án nghiêm khắc nhưng lại có tính nhân văn. Phiên tòa diễn ra đúng với tinh thần cải cách tư pháp”, Đại biểu Hòa phân tích thêm.

Cũng theo Đại biểu Phạm Văn Hòa: “Có thể thấy, vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm Tham ô tài sản là vụ án rất nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Lúc Trịnh Xuân Thanh còn đương chức, có quyền hành trong tay, coi tiền của Nhà nước như tiền cá nhân, coi thường pháp luật, khiến dư luận bức xúc. Tôi cho rằng, 2 bản án chung thân đối với Trịnh Xuân Thanh là công tâm, khách quan, đúng người, đúng tội đối với một cán bộ thái hóa biến chất”.

Vị Đại biểu Quốc hội chia sẻ thêm: “Vụ án được đưa ra xét xử kịp thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh với những người có ý định xâm phạm tài sản của Nhà nước và thực hiện hành vi tham nhũng. Kết quả xét xử vụ án tạo được dư luận tốt, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Và cũng cần nói thêm, các cơ quan chức năng phải tiếp tục quyết tâm thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước do lỗi cố ý làm trái mà bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm gây ra, thì người dân mới vừa lòng”.

Trước đó, ngày 5/2, TAND TP.Hà Nội đã tuyên bản án đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản, xảy ra tại công ty cổ phần Bất động sản dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Theo bản án, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) phải chịu hình phạt tù chung thân. Tổng hợp với bản án tù chung thân bị cáo Thanh đã nhận trong vụ án trước đó, hình phạt chung mà bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà: 9 năm tù.

Bị cáo Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVPLand: 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc PVPLand: 13 năm tù.

Bị cáo Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT công ty Minh Ngân: 8 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án lừa đảo trước đó là chung thân, hình phạt chung bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Kế toán trưởng công ty Minh Ngân và công ty xây dựng 1-5: 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án lừa đảo trước đó là chung thân, hình phạt chung bị cáo Thoa phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy: 10 năm tù.

Bị cáo Thái Kiều Hương, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Vietsan: 10 năm tù.

Trịnh Xuân Thanh nhận án chung thân thứ hai về tội Tham ô tài sản

Thứ 2, 05/02/2018 | 11:08
Nhận định Trịnh Xuân Thanh có vai trò quyết định trong vụ án, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Tham ô tài sản.

Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nói lời sau cùng

Thứ 7, 03/02/2018 | 12:16
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong HĐXX xem xét kỹ cho bị cáo về tội danh cũng như mức hình phạt, tránh cho bị cáo mức án quá nặng và oan sai.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.