Triều Tiên 'sẵn sàng thử hạt nhân'

Triều Tiên 'sẵn sàng thử hạt nhân'

Thứ 6, 28/12/2012 | 16:33
0
Bình Nhưỡng vừa sửa chữa những thiệt hại do lụt lội gây ra tại điểm thử hạt nhân và có thể sớm tiến hành vụ thử, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết.

Những bức ảnh vệ tinh chụp hôm 13/12 cho thấy Bình Nhưỡng đang quyết tâm duy trì trạng thái sẵn sàng ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri, AFP dẫn lời viện nghiên cứu Mỹ - Hàn, đại học Johns Hopkins hôm nay cho biết.

Trận lụt lột nặng trước đó đã phá hủy nặng nề cơ sở vật chất, nhưng Triều Tiên nhanh chóng tái thiết lập khả năng vận hành của cơ sở này, viện nghiên cứu Mỹ cho hay trên trang web 38north. "Họ tiếp tục đặt bãi thử ở trong tình trạng sẵn sàng, giúp họ thực hiện một cuộc thử hạt nhân chỉ hai tuần sau khi đưa ra quyết định", viện cho biết.

Tiêu điểm - Triều Tiên 'sẵn sàng thử hạt nhân'

Ảnh chụp từ vệ tinh hôm 2/12, đăng tải hôm nay cho thấy đường đi tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi các chuyên gia nghi ngờ sẽ là địa điểm thực hiện cuộc thử hạt nhân tiếp theo.
Viện Mỹ - Hàn, trường Johns Hopkins cho rằng con đường có màu tối vì nhiều xe đi lại làm tuyết tan, và giao thông dường như bị hạn chế ở đường vòng, đường vào hầm và hai tòa nhà hỗ trợ ở khu vực phía nam. Viện nhận định Triều Tiên "có thể thử hạt nhân chỉ hai tuần sau khi đưa ra quyết định". Ảnh: AP

Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận về những biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đầu tháng này, nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng có thể thực hiện cuộc thử hạt nhân thứ ba.

Tuy nhiên, viện nhận định một dòng nước dường như chảy ra từ lối vào của đường hầm phía nam tại bãi thử. Dòng nước cho thấy có thể có trục trặc gây rò rỉ, ảnh hưởng bất lợi tới thiết bị hạt nhân và bộ phận cảm biến dùng để thu thập dữ liệu và giám sát vụ thử. "Liệu vấn đề này đã nằm trong tầm kiểm soát hay chưa được giải quyết hiện vẫn chưa rõ ràng", viện cho hay. 

Mỹ và đồng minh đã kêu gọi trừng phạt nặng đối với Bình Nhưỡng vì vụ phóng tên lửa mà các nước này cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc sau hai vụ thử hạt nhân trước của Triều Tiên năm 2006 và 2009. Cả hai vụ thử đều được thực hiện sau các vụ phóng tên lửa tầm xa.

Đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, Trung Quốc, đang phản đối bất cứ động thái siết chặt cấm vận nào với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho biết một cuộc thử hạt nhân nữa sẽ là thử thách khó khăn đối với sự kiên nhẫn của Bắc Kinh trước nước láng giềng khó lường.

Theo VNE

Số phận bi thảm của công chúa Triều Tiên cuối cùng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Cuộc đời bạc mệnh của công chúa Đức Huệ công chúa cuối cùng của Triều Tiên đã phản ánh phần nào sự bi đát tuyệt vọng trong những trang lịch sử cuối cùng của vương triều Choson, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên.

Trẻ em Triều Tiên sống ra sao?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Không quá ồn ào, náo nhiệt, cũng không có những trò chơi thời thượng giống như trẻ em các nước khác trên thế giới, trẻ em ở Triều Tiên có một cuộc sống khá bình lặng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.