Triều Tiên công bố mục tiêu tấn công tại Nhật Bản

Triều Tiên công bố mục tiêu tấn công tại Nhật Bản

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
0
Ngày 31/3, CHDCND Triều Tiên công bố một số căn cứ quân sự Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những căn cứ Mỹ tại Miswa (tỉnh Aomori), căn cứ tại Yokosuka (tỉnh Kanagawa) và căn cứ quân sự tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) sẽ là mục tiêu tấn công của CHDCND Triều Tiên.

Trước đó ngày 29-3, Chủ tịch Kim Jong Un đã ký thông qua "kế hoạch cuối cùng về việc chuẩn bị kỹ thuật của lực lượng tên lửa chiến lược sẵn sàng tổ chức tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, Guam, Hawaii và tại Hàn Quốc".

Trong diễn biến khác, KCNA ngày 31-3 cho biết Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình và cứng rắn khẳng định không từ bỏ sức mạnh hạt nhân để đổi lấy viện trợ.

Tiêu điểm - Triều Tiên công bố mục tiêu tấn công tại Nhật Bản
Chủ tịch Kim Jong Un chủ trì cuộc họp khẩn của các quan chức lực lượng tên lửa chiến lược ngày 29-3 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un quyết định việc sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này “phải được quy định bằng luật”. Lực lượng vũ trang hạt nhân “phải được mở rộng và tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng”.

Các thành viên ủy ban nhất trí phát triển một lò phản ứng nước nhẹ - một phần trong chương trình hạt nhân dân dụng để sản xuất điện năng nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện. Theo giới chuyên gia, lò phản ứng nước nhẹ có thể dễ dàng được cấu hình lại để sản xuất nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, củng cố cho chương trình sản xuất plutonium hiện hành.

Ủy ban trung ương nhấn mạnh quan điểm vũ khí hạt nhân không phải là điều có thể đem ra mặc cả. “Đây là kho báu của một quốc gia thống nhất và không thể mua được dù với hàng tỉ USD” - KCNA cho biết.

Bên cạnh vấn đề phát triển hạt nhân, cuộc họp còn bàn về xây dựng kinh tế đất nước, nhấn mạnh các nỗ lực phát triển nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và ổn định tiêu chuẩn sống. “Nền kinh tế đất nước nên chuyển dần sang nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, ngoại thương thực hiện đa phương và đa dạng, mở rộng đầu tư” - KCNA viết.

CHDCND Triều Tiên cũng đặt kế hoạch phát triển công nghệ khoa học vũ trụ, đặt mục tiêu phóng thêm nhiều vệ tinh hiện đại - trong đó có vệ tinh liên lạc.

Theo Tuổi trẻ

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những căn cứ Mỹ tại Miswa (tỉnh Aomori), căn cứ tại Yokosuka (tỉnh Kanagawa) và căn cứ quân sự tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) sẽ là mục tiêu tấn công của CHDCND Triều Tiên.

Trước đó ngày 29-3, Chủ tịch Kim Jong Un đã ký thông qua "kế hoạch cuối cùng về việc chuẩn bị kỹ thuật của lực lượng tên lửa chiến lược sẵn sàng tổ chức tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, Guam, Hawaii và tại Hàn Quốc".

Trong diễn biến khác, KCNA ngày 31-3 cho biết Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình và cứng rắn khẳng định không từ bỏ sức mạnh hạt nhân để đổi lấy viện trợ.

Trong cuộc họp của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un quyết định việc sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này “phải được quy định bằng luật”. Lực lượng vũ trang hạt nhân “phải được mở rộng và tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng”.

Các thành viên ủy ban nhất trí phát triển một lò phản ứng nước nhẹ - một phần trong chương trình hạt nhân dân dụng để sản xuất điện năng nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện. Theo giới chuyên gia, lò phản ứng nước nhẹ có thể dễ dàng được cấu hình lại để sản xuất nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, củng cố cho chương trình sản xuất plutonium hiện hành.

Ủy ban trung ương nhấn mạnh quan điểm vũ khí hạt nhân không phải là điều có thể đem ra mặc cả. “Đây là kho báu của một quốc gia thống nhất và không thể mua được dù với hàng tỉ USD” - KCNA cho biết.

Bên cạnh vấn đề phát triển hạt nhân, cuộc họp còn bàn về xây dựng kinh tế đất nước, nhấn mạnh các nỗ lực phát triển nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và ổn định tiêu chuẩn sống. “Nền kinh tế đất nước nên chuyển dần sang nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, ngoại thương thực hiện đa phương và đa dạng, mở rộng đầu tư” - KCNA viết.

CHDCND Triều Tiên cũng đặt kế hoạch phát triển công nghệ khoa học vũ trụ, đặt mục tiêu phóng thêm nhiều vệ tinh hiện đại - trong đó có vệ tinh liên lạc.

Triều Tiên căng thẳng, Hàn - Mỹ lại chuẩn bị tập trận

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
Trong một động thái có khả năng “chọc giận” CHDCND Triều Tiên, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 31/3 thông báo sẽ tổ chức tập trận với Mỹ vào tháng tới.

Tại sao Triều Tiên 'tuyên bố chiến tranh'?

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:54
Nhiều lý do được nhắc tới, trong đó có việc Triều Tiên muốn thử phản ứng của tân Tổng thống Hàn Quốc và giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Tuyên bố 'tình trạng chiến tranh' của Triều Tiên không có gì mới

Thứ 7, 30/03/2013 | 19:58
Mặc dù CHDCND Triều Tiên lên tiếng tuyên bố tấn công Mỹ, Hàn Quốc và bước vào tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc nhưng Washington và Seoul cho rằng những tuyên bố này không có gì mới.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.