Triển khai phân loại 1.600 biệt thự cũ Hà Nội

Triển khai phân loại 1.600 biệt thự cũ Hà Nội

Thứ 4, 05/09/2018 | 18:44
0
Hà Nội sẽ đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

Theo báo Đầu tư Chứng khoán, sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành chương trình triển khai Kế hoạch số 61/KH-SXD (ngày 3/8/2017) về đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

Theo đó, trong tháng 9/2018, tổ công tác liên ngành gồm các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, hội Kiến trúc thành phố... sẽ kiểm tra thực tế, chụp ảnh nhà biệt thự, lập biên bản đánh giá, phân loại các biệt thự.

Bất động sản - Triển khai phân loại 1.600 biệt thự cũ Hà Nội

Hà Nội đang triển khai phân loại gần 1.600 biệt thự cổ Hà Nội

Tháng 10/2018 sẽ họp hội đồng thẩm định thành phố để thông qua kết quả đánh giá và phân loại danh mục biệt thự.

Trên cơ sở đó, sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND thành phố Hà Nội kết quả đánh giá và phân loại danh mục biệt thự để UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND (ngày 28/11/2013) của UBND thành phố về danh mục nhà biệt thự cũ.

Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, từ năm 2014, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

Trong trường hợp đặc biệt phải phá dỡ nhà biệt thự (theo quy định tại điều 10 quy chế trên, đối với biệt thự nhóm 3), sở Xây dựng, UBND quận liên quan phải kiểm tra phương án xây dựng lại công trình trên khuôn viên đất của chủ đầu tư (theo quy định là nhà thấp tầng, phù hợp với quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt), đề xuất báo cáo UBND thành phố trước khi đề nghị cho chủ đầu tư được phá dỡ biệt thự.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 1.600 biệt thự cổ. Trong đó, chỉ có khoảng 200 biệt thự là trụ sở làm việc của các cơ quan được bảo trì thường xuyên, chất lượng công trình còn khá tốt.

Số còn lại phần lớn đều xuống cấp, toạ lạc ở vị trí đắc địa như Hoàng Hoa Thám, Triệu Việt Vương, Tăng Bạt Hổ, Trần Quốc Toản… Một số biệt thự bị chủ sử dụng tự ý đập bỏ, xây mới trở thành nhà ở cao tầng, văn phòng cho thuê.

Bên cạnh đó, do trước đây khó khăn về nhà ở cho cán bộ nên nhiều biệt thự ở Hà Nội bị chia nhỏ cho cán bộ làm nhà ở (có hàng chục hộ gia đình cùng sinh sống), điển hình là biệt thự ở số 8 phố Tăng Bạt Hổ. Đây là một trong những căn nhà chờ sập, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Trước đó, trao đổi với tạp chí Nhà Đầu Tư, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội khẳng định, biệt thự cổ là một trong những di sản của Hà Nội, bởi vậy cần cẩn trọng khi phân loại.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, cần phải tham khảo nhiều ý kiến của các nhà khoa học, hội đồng kiến trúc và đông đảo nhân dân, cẩn thận trong phân loại và gắn liền với những giải pháp thực tiễn.

H.Y (tổng hợp)

Hàng loạt biệt thự "ngắc ngoải" sau cơn mưa lớn ở Hà Nội

Thứ 7, 21/07/2018 | 15:00
Sau cơn mưa ở Hà Nội, nhiều biệt thự ngập trong nước, phải dùng đến máy hút nước.

Hà Nội nhận trách nhiệm buông lỏng quản lý biệt thự

Thứ 4, 05/07/2017 | 06:30
Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận có bất cập trong chính sách, thực tiễn dẫn đến việc buông lỏng trong quản lý biệt thự.

Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ nhà cũ, biệt thự cổ nguy hiểm

Thứ 2, 08/08/2016 | 06:52
Hà Nội sẽ tiến hành rà soát mức độ an toàn của các công trình, nhà chung cư xây dựng trước năm 1994, biệt thự, trụ sở làm việc tuổi thọ trên 60 năm.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.