Trào lưu ‘’yêu lộ thiên’’: Viện cớ sống Tây hóa để bao biện cho hành động thiếu ý thức

Trào lưu ‘’yêu lộ thiên’’: Viện cớ sống Tây hóa để bao biện cho hành động thiếu ý thức

Thứ 4, 08/08/2018 | 08:00
1
Nhà nghiên cứu văn hóa - Ths. Hoàng Văn Chức chia sẻ về trào lưu “yêu lộ thiên”: “Viện cớ sống theo lối Tây hóa chẳng qua để bao biện cho hành động thiếu ý thức hay nói cách khác là ý thức cộng đồng của họ đã bị đánh bại trước bản năng tình dục”.

Những ngày qua, hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá ở hàng ghế sweetbox trong rạp chiếu phim, bị camera hồng ngoại ở đây ghi lại và được phát tán đã gây phẫn nộ cư dân mạng. Sự việc chưa kịp lắng xuống, chưa đến một tuần, cộng đồng mạng lại lần nữa phải "bỏng mắt, đỏ tai’’ trước hình ảnh đôi nam nữ "yêu lộ thiên’’ tại quán trà sữa Toco Toco Thái Nguyên.

Chỉ trong thời gian ngắn, các vụ việc liên quan đến vấn nạn trên đã xảy ra với mật độ dày đặc và gia tăng với tốc độ chóng mặt.

Giới trẻ và phụ huynh nói gì về ‘’yêu bạo’’ nơi công cộng?

Chia sẻ xung quanh vấn đề này, bạn Bùi Tiến Thành, sinh viên (SV) trường đại học Nông nghiệp Hà Nội bày tỏ: “Cùng với lối du nhập văn hóa nước ngoài, việc thể hiện tình cảm trai gái cũng ngày càng thoáng hơn. Tuy nhiên, thể hiện tình yêu thái quá nơi đông người là hành động gây phản cảm, khó có thể chấp nhận. Vì chốn công cộng là môi trường chung cho nên việc thể hiện tình cảm phải hết sức tế nhị. Dù có yêu nhau như thế nào thì nơi đông người chỉ nên dừng lại ở mức nắm tay, ôm, cùng lắm là hôn”.

Đồng quan điểm, bạn Lương Xuân Phước, SV trường đại học Bách khoa Hà Nội bộc bạch: “Thể hiện tình yêu nam nữ là nhu cầu tất yếu của con người. Việc yêu quá đà như vậy theo tôi không phải là sống theo phong cách phương Tây  mà là trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến tương lai của giới trẻ. Nếu không may những hình ảnh ấy bị quay lại và phát tán thì sẽ để lại hệ lụy khôn lường cả về tâm lý và học tập, thậm chí là cả cuộc đời của các bạn”.

Cộng đồng mạng - Trào lưu ‘’yêu lộ thiên’’: Viện cớ sống Tây hóa để bao biện cho hành động thiếu ý thức

Lương Xuân Phước chia sẻ về vấn đề "yêu lộ thiên" của các bạn trẻ hiện nay.

Bà Hoàng Thị Ba (54 tuổi, Nghệ An) tỏ ra bức xúc: “Giới trẻ bây giờ yêu nhau hiện đại quá. Tôi từng chứng kiến cảnh một cặp đôi sờ soạng nhau tại quán cà phê, thực sự rất phản cảm. Không biết gia đình có thường xuyên quan tâm, dạy bảo con cái hay không mà lại để bọn trẻ hành xử vô văn hóa như vậy”.

Hành động chỉ mang tính bản năng

Chia sẻ với PV báo Người đưa tin, nhà nghiên cứu Văn hóa - Ths. Hoàng Văn Chức nhận định: “Tình yêu là cảm xúc thiêng liêng, là rung cảm chân thành xuất phát từ sâu thẳm con tim mỗi người. Vì vậy, việc thể hiện tình cảm nơi công cộng là nhu cầu rất bình thường.

Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận giới trẻ sẵn sàng bất chấp và thể hiện tình cảm rất lố bịch nơi công cộng. Những hành động này chỉ mang tính bản năng, có thể nói là thú tính. Thực trạng trên đã dấy lên một hồi chuông báo động cần được đẩy lùi khẩn cấp.

Cộng đồng mạng - Trào lưu ‘’yêu lộ thiên’’: Viện cớ sống Tây hóa để bao biện cho hành động thiếu ý thức (Hình 2).

Đôi trai gái thản nhiên "yêu nhau" trong quán trà sữa.

Dưới góc độ là một nhà nghiên cứu văn hóa, ông cho rằng: “Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thực trạng trên là do chính ý thức của giới trẻ. Ở lứa tuổi này, nhu cầu thể hiện tình cảm rất cao, họ quá tự tin và muốn cả thế giới biết mình đang hạnh phúc trong tình yêu. Cho nên, họ không ngần ngại thể hiện tình cảm một cách quá trớn nơi đông người như một cách khoe khoang cho sự thoáng của mình.

Công tâm mà nói, một phần lớn cũng do từ phía gia đình và nhà trường. Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đang bị vòng quay của cơm, áo, gạo, tiền cuốn đi, không còn thời gian để quan tâm, định hướng cho con cái. Bên cạnh đó, có một số bậc phụ huynh thể hiện tình cảm không kín đáo, làm cho trẻ vô tình phát hiện được. Từ đó, con cái dễ dàng học tập và làm theo. Khi lớn lên, các em sẽ xem việc thể hiện tình cảm quá đà nơi công cộng là chuyện hết sức bình thường”.

Ông Chức chia sẻ thêm: “Bên cạnh đó, hệ thống chương trình đào tạo của nhà trường cũng chưa phù hợp. Các trường không chú trọng việc giáo dục văn hóa, đạo đức, đặc biệt là các trường khối tự nhiên.

Gia đình và nhà trường là cái nôi hình thành nhân cách đầu tiên của con người, nếu như cái nôi ấy không quan tâm giáo dục giới trẻ thì các em sẽ dễ có những hành động dị thường, đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Ở Việt Nam, cuộc sống ngày nay quá đầy đủ về vật chất. Vì vậy, trẻ em cũng dậy thì sớm hơn so với trước đây. Do văn hóa nước ngoài du nhập vào Việt Nam ngày càng sâu rộng kết hợp với những hình ảnh nhạy cảm xuất hiện tràn lan trên mạng đã tác động mạnh mẽ đến tâm - sinh lý của các em’’.

Sống theo lối Tây hóa chỉ là ngụy biện

Trước tình trạng giới trẻ yêu quá đà nơi công cộng, một bộ phận giới trẻ lý giải rằng họ đang sống theo lối Tây hóa. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ khác lại cho rằng dù đang sống theo lối Tây hóa nhưng cũng cần chọn lọc để phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Trước hai luồng dư luận này, Ths. Hoàng Văn Chức nhấn mạnh: ‘’Bản thân người phương Tây thể hiện tình cảm rất văn minh, dân chủ và rất ‘’con người’’. Họ thể hiện tình cảm trước đám đông chỉ bằng nụ hôn, đó là giá trị văn hóa phương Tây tốt đẹp. Còn đối với giới trẻ Việt Nam, khi tiếp cận văn hóa nước ngoài mà không chọn lọc, vô hình trung đã hình thành nên cái nhìn sai lầm về cách biểu lộ tình cảm.

Ông Chức cho rằng: “Người khôn ngoan là người biết dùng lý trí để kiểm soát con tim, biết lúc nào và nơi nào hợp lý để thể hiện tình cảm, chứ không phải đặt chân đến đâu là bất chấp yêu đương nhiệt tình ở đó. Cho nên, viện cớ sống theo lối Tây hóa chẳng qua để bao biện cho hành động thiếu ý thức hay nói cách khác là ý thức cộng đồng của họ đã bị đánh bại trước bản năng tình dục. Họ sẵn sàng liều mình, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng’’.

Theo ông Chức, trước tiên, những hành động phản cảm này sẽ ảnh hưởng xấu đến cả cộng đồng, làm cho giá trị văn hóa Việt Nam bị lệch chuẩn và mất đi thuần phong mỹ tục vốn có. Bên cạnh đó, khi các nước khác trên thế giới nhìn nhận vào sẽ có một cái nhìn không thiện cảm, thậm chí là coi thường văn hóa ngàn đời của đất nước ta.

Những người thực hiện hành vi đó chắc chắn sẽ làm biến chất con người của chính họ. Các hình ảnh phản cảm này sẽ chẳng khác gì một bộ phim kích dục đối với trẻ em nếu như trẻ vô tình bắt gặp.

Một khi các clip không mấy tốt đẹp kia bị quay và tung lên mạng thì sẽ để lại hệ lụy khôn lường. Người gánh chịu hậu quả, không ai khác lại là nhân vật chính trong clip.

"Là một nhà nghiên cứu văn hóa, tôi rất lo ngại đến tổn thương tâm lý sau những hành động click, chia sẻ những clip đi ngược với thuần phong mỹ tục của các bạn trẻ. Đành rằng, việc làm của họ là sai, cần phê phán nhưng những hành động cảm tính của cư dân mạng đã vô tình đẩy họ đến stress, có thể bị sang chấn tâm lý, trầm cảm. Nếu như không chịu được sức ép dư luận, giới trẻ sẽ dễ đi đến những quyết định sai lầm, không thể cứu vãn được’’ - ông chia sẻ thêm.

Về vấn đề này, Ths. Hoàng Văn Chức đưa ra lời khuyên: Đối với các bậc phụ huynh, đừng quá say mê công việc mà bỏ bê con cái, thay vào đó, hãy tìm hiểu và nắm rõ tâm lý của con trẻ, giúp con định hướng đúng đắn hơn ngay từ bé.  Ngay trong sinh hoạt gia đình, bố mẹ cần thể hiện tình cảm kín đáo, đúng chỗ, tránh cho con trẻ nhìn thấy và học tập.

Ở tuổi vị thành niên, các em còn chưa đủ tỉnh táo, nhận thức để chọn lọc những điều cần học hỏi. Vì vậy, Nhà trường cần đổi mới chương trình giáo dục; tăng cường rèn luyện kỹ năng ứng xử; đẩy mạnh tổ chức các phong trào, tọa đàm trao đổi, xây dựng các vấn đề liên quan đến đạo đức để từ đó giúp các em có nhận thức đúng đắn hơn, tạo bước đệm cho tương lai lâu dài.

Tình yêu đích thực là tình yêu không cần màu mè, hoa mỹ, cũng không cần phải "diễn’’ cho cả thế giới biết. Vì vậy, giới trẻ hãy yêu bằng lý trí, cần chủ động kiểm soát mình, tránh những hành động bộc phát làm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Phùng Liên

Diễn “cảnh nóng” trong rạp CGV: Đừng để bản năng làm lu mờ ý thức

Thứ 5, 02/08/2018 | 17:52
Bạn cho rằng mình đúng vì đó là hành vi riêng tư của bạn. Nhưng bạn hoàn toàn trở thành những kẻ ứng xử thiếu văn hóa ở chốn đông người bởi sự riêng tư thể hiện không đúng chỗ.

"Cảnh nóng" trong rạp CGV: Khi pháp luật gọi tên

Thứ 5, 02/08/2018 | 14:46
Nếu hình ảnh cá nhân thuộc về bí mật đời tư bị tiết lộ trong quá trình thực hiện hợp đồng gây thiệt hại đến quyền nhân thân của khách hàng thì trước tiên CGV phải có trách nhiệm bồi thường.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Clip: Đi câu, người đàn ông bắt được con cá có hình dạng kỳ lạ

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:11
Một người dân đã vô cùng bối rối khi câu được một con cá có hình dạng kỳ lạ ở miền nam Thái Lan.

Phát hiện "điểm dị thường" bí ẩn dưới lòng đất gần Kim tự tháp Giza

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:22
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một "điểm dị thường" bí ẩn dưới lòng đất tại khu vực nghĩa trang Ai Cập cổ đại gần khu phức hợp kim tự tháp Giza.

Nam thanh niên câu được con cá chép Xiêm khổng lồ nặng gần 60kg

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Võ sĩ Sergio Pettis đã hoàn toàn choáng váng sau khi bắt được một con cá khổng lồ nặng gần bằng anh.

Lũ dung nham lạnh từ núi lửa quét qua khu dân cư làm 4 người ở Indonesia thiệt mạng

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:11
Dòng dung nham lạnh từ ngọn núi lửa Marapi đang hoạt động quét qua một khu dân cư ở Indonesia, khiến 4 người thiệt mạng.

Bị mắc kẹt trong hẻm núi 10 ngày, người đàn ông thoát chết nhờ ý tưởng táo bạo

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:28
Một người đàn ông may mắn thoát chết sau 10 ngày bị kẹt trong hẻm núi nhờ ý tưởng táo bạo, cắt đường ống nước của người dân sống gần đó để “cầu cứu”.
     
Nổi bật trong ngày

Khúc gỗ “sần sùi” nhưng từng được rao bán đến 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Có dáng vẻ bên ngoài sần sùi, đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhiều khách hàng ngỡ ngàng khi biết khúc gỗ này được rao bán với giá lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam chữa bệnh, làm đẹp

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:30
Tỉ lệ người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại nước ta tăng nhanh. Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.

Cụ ông 74 tuổi trẻ như thanh niên nhờ công thức đơn giản, nhất là cái số 2

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Nhờ những thói quen khác lạ mà cụ ông 74 tuổi trông như thanh niên. Ông từng được trao giải thưởng “Người ông thời trang nhất".