Trận chiến Vị Xuyên qua kí ức người lính quân y (2)

Trận chiến Vị Xuyên qua kí ức người lính quân y (2)

Thứ 2, 22/02/2016 | 18:43
0
Lắng nghe câu chuyện của người chiến sĩ quân y chúng tôi mới cảm nhận rõ nét hơn về cuộc chiến tranh gian khổ của quân và dân ta để giành lại từng tấc đất biên cương.

Khi tìm hiểu tư liệu cho bài viết về chiến tranh biên giới Vị Xuyên, chúng tôi may mắn được gặp gỡ những người chiến sĩ năm xưa hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Giang. Tại UBND phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang (Hà Giang) chúng tôi đã được nghe cựu chiến binh Hoàng Quân Long kể cho nghe những năm tháng chiến đấu ác liệt của mình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất vải Hải Dương, cựu binh Hoàng Quân Long đã từng chiến đấu ở nhiều đơn vị trước khi tham gia chiến tranh biên giới ở Hà Giang. Chiến tranh biên giới năm 1980, Ông Long được điều đi Lạng Sơn, cuối năm 1980 ông lại được điều sang Sư đoàn 356 bên Lào Cai. Năm 1984 người chiến sĩ quân y mới chính thức chuyển từ Lào Cai về chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang.

Ông Hoàng Quân Long kể lại: "Năm 1979, tôi còn đang học trong trường Học viện Quân y 1. Thời gian tôi tham gia chiến tranh biên giới Vị Xuyên là từ năm 1984 đến 1987. Đơn vị E876, F36, quân khu 2 của tôi là người từ khắp các tỉnh thành. Tôi là lính Quân y nhưng đi cùng đại đội pháo để đánh nhau, tức là vừa tham gia chữa bệnh cho đồng đội vừa chiến đấu".

Xã hội - Trận chiến Vị Xuyên qua kí ức người lính quân y (2)

Ông Hoàng Quân Long. Ảnh Kim Thược

"Ngày 30/4/1984, một đại đội đi tăng cường cho sư đoàn 313 đánh nhau ở tại Minh Tân. Đơn vị tôi hành quân vào buổi tối, chính thức là chập tối đến khoảng 4h sáng thì cao điểm 1250 là Trung Quốc với Việt Nam đang đánh nhau ác liệt. Lúc đó, trên tình thần vào vừa học tập kinh nghiệm chiến trường vừa để xem mặt trân bên này nó như thế nào. Thế nhưng tình hình chiến sự cấp bách, tôi và đồng đội vừa làm chuyên môn, vừa cùng với các pháo thủ nạp đạn chiến đấu".

Ngày 12/7/1984, ông Long được tham gia mặt trận MB84. Đây có lẽ là trận đánh được nhận định là lớn nhất tuyến biên giới phía Bắc. Phía ta chuẩn bị cho trận đánh tương đối đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị, tư tưởng của bộ đội đều hồ hởi, phấn khởi

Tag: Lào Cai
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.