Thị trường trái phiếu bền vững của các nền kinh tế thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, gọi chung là ASEAN+3, đã tăng 29,3% trong năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 21% của thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và khu vực đồng Euro (Eurozone), theo một báo cáo mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Lượng trái phiếu bền vững tại các nền kinh tế ASEAN+3 đạt 798,7 tỉ USD vào cuối năm ngoái, và chiếm khoảng 20% tổng lượng trái phiếu bền vững toàn cầu, theo ấn bản mới nhất của báo cáo “Giám sát Trái phiếu châu Á” được công bố hôm 21/3.
Thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và khu vực Eurozone lần lượt đạt 4.000 tỷ USD và 1.500 tỷ USD vào cuối năm 2023. Trái phiếu bền vững, hay trái phiếu xanh, là công cụ trái phiếu được sử dụng để tài trợ cho các dự án và chương trình mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.
“Lượng phát hành trái phiếu bền vững ở ASEAN chiếm tỉ trọng cao hơn trong nguồn vốn tài trợ bằng đồng nội tệ và tài trợ dài hạn trong năm 2023, nhờ sự tham gia của khu vực công”, ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, cho biết. “Sự tham gia của khu vực công không chỉ bổ sung vào nguồn cung trái phiếu bền vững, mà còn đóng vai trò là hình mẫu cho khu vực tư nhân và giúp xác lập tiêu chuẩn định giá trong dài hạn cho những trái phiếu này ở thị trường trong nước”.
Các thị trường ASEAN ghi nhận lượng phát hành trái phiếu bền vững ở mức 19,1 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm 7,9% tổng lượng phát hành tại thị trường trái phiếu bền vững ASEAN+3, so với mức 2,5% thị phần phát hành trái phiếu chung của thị trường ASEAN trong ASEAN+3.
“Siêu cây” được trưng bày tại Gardens by the Bay - biểu tượng cho nỗ lực thúc đẩy không gian xanh của Singapore. Ảnh: National Geographic
ASEAN có tỉ lệ tài trợ bằng đồng nội tệ và tài trợ dài hạn cao hơn trong phát hành trái phiếu bền vững, với 80,6% trái phiếu bền vững được phát hành bằng đồng nội tệ và kỳ hạn bình quân gia quyền theo quy mô là 14,7 năm. Con số này vượt trội so với các mức tương ứng là 74,3% và 6,2 năm ở ASEAN+3, cũng như so với mức 88,9% và 8,8 năm ở khu vực Eurozone.
Các điều kiện tài chính ở khu vực Đông Á mới nổi được cải thiện đôi chút trong thời gian từ ngày 1/12/2023 đến ngày 29/2/2024, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải và hầu hết các nền kinh tế trong khu vực đều tăng trưởng ổn định.
Thị trường chứng khoán gia tăng tại 6 trong số 9 nền kinh tế khu vực, với dòng vốn nước ngoài ròng vào khu vực được ghi nhận đạt tổng cộng 17,4 tỷ USD. Khu vực Đông Á mới nổi bao gồm các nền kinh tế thành viên của ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), và Hàn Quốc.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.