Tổng mức bán lẻ ở chợ tăng 48,5% trong năm 2013

Tổng mức bán lẻ ở chợ tăng 48,5% trong năm 2013

Chủ nhật, 22/12/2013 | 09:20
0
Thống kê từ Bộ Công thương cho thấy, các kênh truyền thống như chợ tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ từ năm 2011 đến nay đã chậm lại trên tất cả các kênh truyền thống cũng như siêu thị. Việc tăng thấp tổng mức bán lẻ là một trong những yếu tố làm GDP tăng thấp nhưng đồng thời góp phần làm giảm lạm phát.

Xét theo loại hình kinh tế, các kênh truyền thống như chợ tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, người tiêu dùng vẫn giữ truyền thống mua bán nhiều hơn ở các chợ và cửa hàng nhỏ lẻ với các loại hàng có phẩm cấp, giá cả phù hợp với thu nhập.

Tài chính - Ngân hàng - Tổng mức bán lẻ ở chợ tăng 48,5% trong năm 2013Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tuy được đánh giá là kênh có sức tăng trưởng khá nhất trong thời gian qua, nhưng theo các tiểu thương ở các chợ thì sự tăng trưởng này vẫn chưa đáp ứng được doanh thu như nhiều năm về trước.

Các nhà phân tích cho rằng, sự suy giảm kinh tế cũng như thắt chặt chính sách tiền tệ trong giai đoạn vừa qua là nguyên nhân trực tiếp khiến ngành bán lẻ tăng trưởng chậm lại.

Tuy nhiên, với sự ổn định của kinh tế vỹ mô, cũng như triển vọng kinh tế tích cực, ngành bán lẻ sẽ tăng trưởng trở lại ở mức cao trong thời gian tới.

Tuấn Khanh

Quái chiêu trà trộn tiền chất ma túy vào hàng hóa

Thứ 2, 16/12/2013 | 11:30
Để vận chuyển chất ma túy trái phép, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới và cực kỳ tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Hàng hóa Trung Quốc 'bóp chết' trẻ thơ từ trong nôi

Thứ 5, 02/05/2013 | 12:16
Amber Donnals đang ngồi trên hiên nhà mình bỗng nghe một tiếng nổ, kế theo sau là những tiếng hét. Cô quay nhìn con trai mình, Bryan, 6 tuổi, đang chạy về phía cô, quần áo trên người đang cháy, và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau của ngôi nhà di động của Donnalse.

Khai man hàng hóa, Toyota bị truy thu 2,7 tỷ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định truy thu thuế trên 2,7 tỷ đồng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty Toyota Việt Nam (TMV).

Nhiều hàng hóa tuyên bố tăng giá từ tháng 9: "té nước theo xăng"...

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu được điều chỉnh lần thứ 4 trong vòng 30 ngày. Các bà nội trợ than thở đến mớ rau cũng tăng giá, các hãng xe taxi kêu cước 11.000 đồng cho mỗi km là đã thấp nhất có thể, giá gas cũng đe dọa sẽ tăng lên 51.000 đồng/bình từ ngày 1/9... Hàng loạt các mặt hàng liên tục "té nước theo mưa" đã dội "gáo nước lạnh" vào nỗ lực kiềm chế giá của Nhà nước.

Khi hàng hóa sale off 50%

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:45
Buổi sáng cửa hàng treo tấm bảng: “Trong ngày hôm nay tất cả các mặt hàng đều được bán hạ giá 50%. Mở cửa lúc 9 giờ”.

Quái chiêu trà trộn tiền chất ma túy vào hàng hóa

Thứ 2, 16/12/2013 | 11:30
Để vận chuyển chất ma túy trái phép, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới và cực kỳ tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Hàng hóa Trung Quốc 'bóp chết' trẻ thơ từ trong nôi

Thứ 5, 02/05/2013 | 12:16
Amber Donnals đang ngồi trên hiên nhà mình bỗng nghe một tiếng nổ, kế theo sau là những tiếng hét. Cô quay nhìn con trai mình, Bryan, 6 tuổi, đang chạy về phía cô, quần áo trên người đang cháy, và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau của ngôi nhà di động của Donnalse.

Khai man hàng hóa, Toyota bị truy thu 2,7 tỷ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định truy thu thuế trên 2,7 tỷ đồng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty Toyota Việt Nam (TMV).

Nhiều hàng hóa tuyên bố tăng giá từ tháng 9: "té nước theo xăng"...

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu được điều chỉnh lần thứ 4 trong vòng 30 ngày. Các bà nội trợ than thở đến mớ rau cũng tăng giá, các hãng xe taxi kêu cước 11.000 đồng cho mỗi km là đã thấp nhất có thể, giá gas cũng đe dọa sẽ tăng lên 51.000 đồng/bình từ ngày 1/9... Hàng loạt các mặt hàng liên tục "té nước theo mưa" đã dội "gáo nước lạnh" vào nỗ lực kiềm chế giá của Nhà nước.

Khi hàng hóa sale off 50%

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:45
Buổi sáng cửa hàng treo tấm bảng: “Trong ngày hôm nay tất cả các mặt hàng đều được bán hạ giá 50%. Mở cửa lúc 9 giờ”.
Cùng chuyên mục

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.