Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng bị bắt, con trai lên kế nhiệm

Dương Thị Thu Nga
Thứ 4, 08/12/2021 | 14:57
0
Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - con trai ông Nguyễn Quang Trung được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng ngay sau khi ông Trung bị bắt.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) vừa thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty. Theo đó, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/12/2021. Trước đó, ông Khoa đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng.

Bất động sản - Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng bị bắt, con trai lên kế nhiệm

Đối với ông Nguyễn Quang Trung - cựu Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT NDN, ông bị miễn nhiệm với lý do sức khỏe kể từ ngày 7/12/2021. 

Tuy nhiên, trong ngày 7/12, ông Trung đã bị CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/4/2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá 3 ngày, ông Trung đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại 186 Trần Phú với giá 2 tỷ đồng.

Việc chuyển nhượng này không thông qua đấu giá tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật. Nhà nước thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trung còn được xác định có nhiều sai phạm trong việc quản lý 7 công sản tại Tp. Đà Nẵng.

Điều đáng chú ý trong việc bổ nhiệm nhân sự mới của Nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Minh Khoa chính là con trai của ông Nguyễn Quang Trung. Hiện, ông Khoa đang sở hữu 230.000 cổ phiếu, tương đương tỉ lệ nắm giữ 0,32% vốn tại NDN.

Song mới đây, ông Khoa vừa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ 6/12/2021 đến 4/1/2022, qua đó tăng tỉ lệ sở hữu lên 0,74%.

Trái ngược với động thái mua vào của con trai, bà Mai Thị Thi - vợ ông Trung - đã đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021, tương đương 1,68% vốn. Như vậy, nếu giao dịch thành công, bà Thi sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,68% xuống còn 0% vốn tại NDN.

Bất động sản - Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng bị bắt, con trai lên kế nhiệm (Hình 2).

Diễn biến thị giá cổ phiếu NDN thời gian qua. (Nguồn: Tradingview)

Trên thị trường chứng khoán, sau thông tin Tổng giám đốc bị bắt, trong phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu NDN giảm 7,7% về mức 19.100 đồng/cổ phiếu. 

Ghi nhận từ đầu năm, cổ phiếu NDN cũng có bước tăng đáng kể từ mức 10.000 đồng/cp lên 25.000 đồng/cp, thanh khoản cải thiện mạnh. Sau đó, cổ phiếu NDN quay đầu giảm về mức giá như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu tài chính đạt 55 tỷ đồng, tăng 37% và chủ yếu từ thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư chứng khoán. Khấu trừ chi phí, NDN báo lãi quý 3 hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B giảm sút đáng kể, khiến mảng kinh doanh chính là bất động sản ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NDN ghi nhận 437 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm từ 685 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 xuống còn hơn 436 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của NDN đạt 214 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch đạt 852 tỷ đồng doanh thu và hơn 293 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, NDN đã hoàn thành được 51% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lý do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị bắt

Thứ 3, 07/12/2021 | 19:06
Ông Trung được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hoá công ty mình đang quản lý.

Hàng loạt lãnh đạo bị bắt, Nhà Thủ Đức sẽ ra sao?

Thứ 7, 27/11/2021 | 09:29
Sau khi Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của Nhà Thủ Đức, đại diện công ty khẳng định vẫn hoạt động bình thường và sẽ họp Đại hội cổ đông để kiện toàn nhân sự.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.