Toan tính của Mỹ khi bất ngờ buộc tội 12 công dân Nga ngay trước thượng đỉnh Trump-Putin

Toan tính của Mỹ khi bất ngờ buộc tội 12 công dân Nga ngay trước thượng đỉnh Trump-Putin

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 15/07/2018 | 18:38
0
Một số ý kiến cho rằng việc Mỹ bất ngờ buộc tội 12 công dân Nga ngay trước thượng đỉnh Trump-Putin chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng một số ý kiến lại cho rằng công bố lời buộc tội vào thời điểm như vậy nghĩa là ông Muller đang cố tình “chơi khó” Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin CNN, trong khuôn khổ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 12 công dân Nga đột nhập mạng lưới máy tính và email của đảng Dân chủ Mỹ trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Tất cả 12 công dân Nga nằm trong danh sách của bộ Tư pháp Mỹ đều được cho là thành viên của Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU).

Toan tính của Mỹ khi bất ngờ buộc tội 12 công dân Nga ngay trước thượng đỉnh Trump-Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh. 

Điều đặt biệt, lời buộc tội của Mỹ được đưa ra đúng 3 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ. Và thậm chí Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders còn khẳng định Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ không bị hủy bỏ.

Công bố buộc tội trong thời điểm như vậy mục đích thực sự của ông Robert Mueller là gì?

Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bản cáo trạng được công bố đơn giản vì mọi chứng cứ đã hoàn tất. Cáo trạng được ban hành sau khi các nhân viên thu thập đầy đủ dữ liệu, bằng chứng và quyết tâm phơi bày sự việc ra trước ánh sáng. Điều này phản ánh tiến độ làm việc của Cố vấn Mueller cùng các nhân viên dưới quyền ông, Thứ trưởng bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein giải thích.

Tuy nhiên, ở một chiều khác, có ý kiến cho rằng công bố lời buộc tội vào thời điểm như vậy nghĩa là ông Muller đang cố tình “chơi khó”, buộc Tổng thống Donald Trump phải cứng rắn hơn với Nga trong cuộc đàm phán tại Phần Lan.

Và dù vì mục đích gì đi chăng nữa thì hành động bất ngờ của Mỹ cũng khiến ngay cả nghị sỹ nước này cũng không khỏi bất ngờ và lên tiếng phản đối cuộc gặp. “Việc Tổng thống Trump bắt tay với người đồng cấp Putin ở thời điểm có cáo buộc liên quan tới 12 công dân Nga là xúc phạm đến nền dân chủ của chúng ta”, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nhận định.

Tuy nhiên, bàn luận về vấn đề này ngày 14/7, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter phản ứng: “Thông tin về 12 công dân Nga xảy ra trong thời kỳ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tại sao họ không có động thái nào, đặc biệt là khi FBI vào tháng 9/2016 đã báo cáo với ông Obama về nghi ngờ này, trước cả khi cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức?”.

Toan tính của Mỹ khi bất ngờ buộc tội 12 công dân Nga ngay trước thượng đỉnh Trump-Putin (Hình 2).

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng mục đích của cáo buộc 12 công dân Nga từ bộ Tư pháp Mỹ nhằm “gây tổn hại tới bầu không khí tích cực” trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, bộ Ngoại giao Nga thẳng thắn cho rằng mục đích của cáo buộc từ bộ Tư pháp Mỹ là nhằm “gây tổn hại tới bầu không khí tích cực” trước thềm Hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan. Bộ Ngoại giao Nga cũng đánh giá những cáo buộc của bộ Tư pháp Mỹ là hoàn toàn không có cơ sở.

Cáo buộc chống lại 12 công dân Nga trong khuôn khổ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nhằm mục đích làm thất bại những thoả thuận có thể đạt được khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm tại Helsinki, theo nghị sỹ Sergey Zheleznyak, thành viên Ủy ban Ngoại giao Duma Quốc gia Nga. 

Thông báo của bộ Tư pháp Mỹ trong ngày 13/7 và phản ứng của Tổng thống Trump trong Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được đánh giá sẽ tác động khá nhiều tới người dân Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nếu đảng Cộng hòa không có giải thích rõ ràng và hợp lý thì họ có thể đánh mất một phần cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổ chức tháng 11 tới.

 

Tổng thống Trump nói về ông Putin: "Tôi không hiểu rõ về ông ấy"

Chủ nhật, 15/07/2018 | 11:34
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời trước câu hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải là một nhà lãnh đạo "vô tình" hay không, ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Tổng thống Putin và đòn "cân não" có thể hóa giải xung đột Israel-Iran tại Syria

Thứ 6, 13/07/2018 | 21:00
Vừa trấn an đồng minh Iran, vừa cần duy trì quan hệ với Israel và sắp tới là thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ, ông Putin đang cho thấy một vai trò đáng kể là một nhà hòa giải, điều đình xung đột tại Trung Đông, nhận định của tờ Newsweek cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.