Trong phán quyết hôm 20/3, Tòa tối cao của 27 nước thành viên EU tuyên bố rằng cựu tay đua Công thức 1 người Nga, Nikita Mazepin, cần phải được đưa ra khỏi “danh sách đen” của khối, lập luận rằng Nikita không thể bị xử phạt chỉ vì anh này là con trai của “ông trùm” ngành hóa chất Nga, Dmitry Mazepin.
“Mối liên hệ giữa ông Nikita Mazepin và cha ông ấy không thể được thiết lập từ góc độ kinh tế hay tiền bạc”, phán quyết của tòa án có trụ sở tại Luxembourg cho biết, bổ sung thêm rằng mối quan hệ gia đình đơn giản là không đủ cơ sở để áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2/2022, Nikita đã bị loại khỏi đội đua F1 Haas có trụ sở tại Mỹ.
Chàng trai sinh năm 1999 được nhận vào Haas một phần là do vào thời điểm đó, nhà tài trợ chính của đội đua này là công ty phân bón khổng lồ Uralkali của Nga, một công ty con của gã khổng lồ hóa chất Uralchem thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Dmitry Mazepin, cha của Nikita.
Haas cũng đồng thời “đoạn tuyệt” quan hệ với Uralkali ngay khi chiến sự bùng phát, và bị gia đình Mazepin yêu cầu hoàn trả hơn 100 triệu USD tiền tài trợ. Ông Dmitry Mazepin sau đó đã tuyên bố bán 52% cổ phần Uralchem của mình.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.