Bệnh nhân N.C.V (69 tuổi, Phú Thọ) được các bác sĩ chẩn đoán ung thư trực tràng vào năm 2016 với các biểu hiện rối loạn chức năng đại tiện, gầy sút cân, đi ngoài phân nhầy máu.
Dù được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu tư vấn điều trị theo phác đồ điều trị ung thư nhưng ông V. đã xin ra viện và không điều trị. Lý do đơn giản vì ông nghĩ ông tuổi đã cao, cơ thể gầy yếu không thể chịu được những đợt truyền hóa chất dài ngày và bệnh cũng có thể chữa được bằng thuốc nam.
Sau khoảng 1 năm uống thuốc nam, ông đến khám do cơ thể mệt mỏi và ngày càng sút cân. Kết quả khám cho thấy, trực tràng của ông không có khối u nhưng gan của ông xuất hiện khối u. Sau khi sinh thiết, kết quả gan của ông có khối u ác tính, nên chức năng gan dần yếu đi, men gan tăng, cơ thể mệt mỏi. Một lần nữa các bác sĩ đưa ra lời khuyên ông nên điều trị theo đúng phác đồ điều trị ung thư nhưng vẫn giống một năm trước ông từ chối.
Hiện tại sau 2 năm phát hiện khối u trực tràng, ông V. đang phải chiến đấu với hai khối di căn ở gan và phổi.

Hiện tại, ông V. bị ung thư di căn vào gan, phổi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Bác sĩ Tẩn A Pao, chuyên khoa Ung bướu cho biết: Trường hợp của bệnh nhân V. vô cùng đáng tiếc, bệnh nhân có cơ hội điều trị triệt để căn bệnh ung thư trực tràng ngay từ khi phát hiện. Nhưng bệnh nhân kiên quyết không điều trị theo phác đồ điều trị ung thư và tự điều trị tại nhà. Hiện tại bệnh nhân đã bị di căn sang gan và phổi, chỉ còn cơ hội điều trị triệu chứng.
Theo bác sĩ Pao, với những bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày, đại, trực tràng, tuyến giáp,… ở giai đoạn sớm đều có thể điều trị ổn định.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.