Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 4/8

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 4/8

Thứ 6, 05/08/2016 | 04:06
0
Trưởng Ban Tuyên giáo nói về phán quyết PCA; Philippines khuyên ngư dân tránh xa bãi cạn Scarborough... là tin tức Biển Đông mới nhất ngày 4/8.

Trưởng Ban Tuyên giáo nói về phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 4/8

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)

Theo Vietnam+, ngày 3/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tổ số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri ở huyện Nhơn Trạch, Long Thành, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm.

Với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA về vấn đề Biển Đông, cử tri bày tỏ mong muốn cơ quan Trung ương cần biên soạn thêm những tài liệu về những nội dung chính của phán quyết để công bố cho người dân nắm rõ.

Ghi nhận ý kiến trên, ông Võ Văn Thưởng cho biết, hiện Ban Tuyên giáo Trung ương đã có sẵn những tài liệu chuyển tới cấp ủy và toàn thể nhân dân, giúp mọi người nắm bắt những nội dung chính về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ kiện Biển Đông.

Chuyên gia quốc tế phản đối tuyên bố ngang ngược của Tòa án Tối cao Trung Quốc về Biển Đông

Ngày 2/8, Tòa án tối cao Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố nước này sẽ bỏ tù "mọi hành động đánh bắt cá trái phép" trong vùng biển của nước này, trong đó bao gồm cả những vùng biển mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình theo lằn ranh "đường chín đoạn" phi lý ở Biển Đông, theo Reuters cho hay.

Tuyên bố này của Tòa án Tối cao Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của các chuyên gia quốc tế và học giả trên thế giới.

Giáo sư Michael Davis tại Đại học Hong Kong nói trên CNN: “Việc Trung Quốc truy tố những người đi vào vùng biển mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền là một động thái đáng quan ngại”.

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.