Nhức nhối khi cả gia đình phải ra ở trọ vì bị thi hành án sai

Nhức nhối khi cả gia đình phải ra ở trọ vì bị thi hành án sai

Thứ 6, 01/07/2016 | 11:29
0
Tin tức điều tra cho thấy, chỉ vì bị thi hành án sai mà cả chục năm nay gia đình bà Vinh phải ôm đồ đi ở trọ, dù gõ cửa đủ nơi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Còn cơ quan THA thì liên tục sai trái.

Mới đây bà Trần Thị Vinh (khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai), là một trong những hộ bị cơ quan Thi hành án (THA) làm cho “lao đao” trong suốt gần chục năm nay đã gửi phản ánh cho phóng viên báo Người Đưa Tin. Trong đơn, bà Vinh cho rằng cơ quan THA huyện Trảng Bom trong quá trình định giá, kê biên và cưỡng chế, bán đấu giá tài sản liên quan vụ việc của gia đình bà đã thực hiện trái luật khiến gia đình bà mất đất, suốt chục năm trời phải đi ở trọ và ôm đơn đi “cầu cứu”.

Pháp luật - Nhức nhối khi cả gia đình phải ra ở trọ vì bị thi hành án sai

Khu đất của bà Vinh nay đã là của chủ mới

"Xén" thêm đất dân mang bán không lý do

Theo hồ sơ điều tra, năm 2006, bản án của TAND huyện Trảng Bom ra phán quyết buộc gia đình bà Trần Thị Vinh phải THA, thanh toán số nợ cho Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Đồng Nai (MHB Đồng Nai) số tiền hơn 160 triệu đồng.

Sau khi nhận bản án, gia đình bà Vinh chấp nhận tự nguyện thi hành bản án này và nhanh chóng bàn giao cho ngân hàng một phần nhà đất khoảng 225m2 trên tổng 500m2 đất nhà bà Vinh đang sử dụng.

Nhưng trong quá trình xử lý hồ sơ, THA huyện Trảng Bom lại không chấp nhận tự nguyện THA của gia đình bà Vinh. Dù có sự chất vấn từ phía gia đình bà Vinh nhưng bên THA lại không nêu rõ lý do không chấp nhận sự tự nguyện này.

Theo đó, THA huyện Trảng Bom đã tiến hành kê biên định giá và bán cho bên trúng đấu giá toàn bộ đất và tài sản trên đất của gia đình bà Vinh. Tức, thay vì đấu giá bán 225m2 đất của bà Vinh thì phía THA lại mang bán đấu giá hết 500 m2 đất và tài sản trên đất của gia đình bà Vinh. Vì vậy gia đình bà Vinh đã làm đơn tố cáo khi phát hiện sự việc.

Sau khi xem xét, Chi Cục THADS tỉnh Đồng Nai đã có kết luận tố cáo, trong đó xác định trị giá tài sản bị kê biên của gia đình bà Vinh vào thời điểm đó tươ

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.