Không làm việc vẫn nhận lương?
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng (nhân viên kế toán, xã Ia Kly) phân trần: “Thời gian trước, ông Sơn từng hai lần bị đình chỉ công tác phụ vụ điều tra vì tôi chi lương cho ông Sơn 50% theo quy định.
Sau thời gian quyết định đình chỉ công tác với cá nhân ông Sơn vô hiệu, lúc đó tòa cũng chưa tiến hành phân xử tôi không biết chỉ trả lương thế nào. Sau đó, tôi đề nghị phía lãnh đạo xã làm văn bản đề nghị UBND huyện Đức Cơ xem xét giải quyết trường hợp của ông Sơn nhưng mãi vẫn không thấy trả lời. Do đó, từ tháng 7/2015, tôi chi lương đủ 100% cho ông Sơn".
Bà Nguyễn Thị Hồng (kế toán xã Ia Kly) phân trần với PV.
Để làm rõ sự việc nói trên PV tìm gặp ông Ngô Hữu Phước (Trường phòng nội vụ huyện Đức Cơ) ghi nhận thông tin.
Trao đổi với PV ông Phước cho biết: Sau khi ông Sơn bị TAND huyện kết án 24 tháng tù treo về tội nhận hối lộ . UBND huyện Đức Cơ ra quyết định kỉ luật cách chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự của xã trước đó ông Sơn đảm nhiệm.
Ông Ngô Hữu Phước (Trưởng phòng nội vụ huyện Đức Cơ) trao đổi với PV.
Ông Phước lí giải: “Theo quy định luật công chức cá nhân nào bị tù treo không bị thôi việc vẫn là công chức, được hưởng lương 50%. Trường hợp của ông Sơn hiện tại vẫn chưa được bố trí đảm nhận công việc gì.
Có thể phía xã hiểu lầm trong thời gian chờ lãnh đạo sắp xếp công việc ông Sơn vẫn là viên chức bình thường dẫn đến chi trả lương sai quy định. Về vấn đề này, tôi sẽ trực tiếp làm việc với UBND xã Ia Kly”.
Ông Ngô Hữu Phước cho biết thêm: “Tôi sẽ trực tiếp làm việc với UBND xã Ia Kly nếu có sai sót trong việc chi trả lươn