Tin tai nạn giao thông ngày 1/5: 21 người chết vì TNGT ngày nghỉ lễ

Tin tai nạn giao thông ngày 1/5: 21 người chết vì TNGT ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 01/05/2016 | 06:34
0
21 người chết vì TNGT trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, xe khách lật xuống ruộng, 12 người thương vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/5.

21 người chết vì TNGT trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 30/4/2016, ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 23 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 01 người. Trong khi đó, đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn, báo VOV đưa tin.

Cũng trong ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được gần 150 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc: tăng giá vé, chở quá số người quy định, và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các nội dung người dân phản ánh.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tại một số đường chính và các đường cửa ô của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ (theo chiều từ trung tâm ra ngoại thành) do mật độ phương tiện của nhân dân về quê nghỉ lễ tăng cao, tin tức trên TTXVN.

Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà

Tin nhanh PV báo Người Đưa Tin nhận được, trưa ngày 30/4, anh Đinh Văn Trợ (SN 1977), nhà xóm Thượng, xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định vừa ăn bữa cơm trưa ra trước cửa nhà. Tay cầm ly trà và điếu thuốc lá ngồi hút, bất chợt chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ mất lái phi thẳng vào nhà, nơi anh đang ngồi.

Xã hội - Tin tai nạn giao thông ngày 1/5: 21 người chết vì TNGT ngày nghỉ lễ

Hình ảnh chiếc xe tại hiện trường.

May mắn, trước chỗ anh ngồi là 2 gốc cây si, chiếc xe lao vào đó và l

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.