Tin nóng thế giới ngày 4/5: Séc từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga

Tin nóng thế giới ngày 4/5: Séc từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga

Thứ 6, 04/05/2018 | 08:30
0
Séc xác nhận từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga; Cháy xe khách ở Ấn Độ, 27 người chết… là những tin đáng chú ý trong ngày 4/5.

Séc xác nhận từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga. Tổng thống Séc Milos Zeman cho biết nước này từng sản xuất và lưu trữ số lượng nhỏ Novichok, chất độc thần kinh bị nghi sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh hồi tháng 3.

“Chúng tôi đã từng sản xuất và lưu trữ Novichok, mặc dù số lượng không đáng kể. Sẽ là đạo đức giả nếu vờ như không biết chuyện này. Không cần phải nói dối về điều đó”, Tổng thống Milos Zeman nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Barrandov TV có trụ sở tại Prague hôm qua 3/5.

Tin nóng thế giới ngày 4/5: Séc từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga

Cựu điệp viên Skripal trong phiên tòa tại Nga năm 2006.

Trước đó, Tổng thống Zeman đã chỉ đạo Cơ quan Thông tin An ninh Séc tiến hành điều tra xem liệu chất độc thần kinh nghi được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở thành phố Salisbury, Anh hồi tháng 3 có phải được sản xuất tại Séc hay không.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nói, chất độc thần kinh mà giới chức Anh xác định là Novichok “rất có thể bắt nguồn từ những nước từng tiến hành các cuộc nghiên cứu chuyên sâu về nhóm chất độc hóa học này từ cuối thập niên 90 như Anh, Slovakia, Séc và Thụy Điển”.

Nga sẽ chi 16 tỷ USD mua sắm vũ khí trong năm 2018. Ngày 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong năm 2018, Nga sẽ chi khoảng 1.000 tỷ ruble (khoảng 16 tỷ USD) để mua sắm vũ khí hiện đại và kỹ thuật quân sự.

Phát biểu tại hội nghị bộ Quốc phòng, ông Shoigu cho biết giá trị đơn đặt hàng quốc phòng của Nhà nước trong năm nay đạt khoảng 1.500 tỷ ruble, cao hơn mức năm ngoái và 70% trong số đó sẽ được dùng để mua sắm hàng loạt vũ khí hiện đại và kỹ thuật quân sự.

Ngoài ra, cũng tại hội nghị, bộ Quốc phòng Nga đã thông qua nhiều biện pháp có thể giảm đáng kể nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn đơn đặt hàng quốc phòng của Nhà nước.

Cũng tại phiên họp trên, ông Shoigu cho biết thêm đến cuối năm nay, Hạm đội Hải quân Nga sẽ được bổ sung sáu tàu chiến mới và bốn chiếc khác đã được sửa chữa.

Theo ông Shoigu, việc đóng mới, sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các danh mục tàu thuyền quân sự trên thực tế được tiến hành trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia do tập đoàn đóng tàu Thống nhất đảm nhận.

Đánh bom xe bên ngoài trung tâm cứu trợ Syria, 2 người thiệt mạng. Ngày 3/5, một xe bom phát nổ bên ngoài một trung tâm cứu trợ ở miền Tây Bắc Syria, khiến ít nhất hai người thiệt mạng bao gồm cả một nhân viên của ủy ban cứu trợ quốc tế (IRC).

Nguồn tin ủy ban trên nêu rõ vụ nổ xảy ra gần một trung tâm của IRC, tổ chức cung cấp viện trợ cho những người Syria bị mất nhà cửa ở khu vực Dana, Tây Bắc tỉnh Idlib.

Một nhân viên an ninh của IRC đã thiệt mạng trong vụ việc này. IRC là một tổ chức nhân đạo có trụ sở thành phố New York của Mỹ.

Cháy xe khách ở Ấn Độ, 27 người chết. Ít nhất 27 người chết sau khi xe khách hôm qua bị lật và rơi xuống mương, bốc cháy gần làng Bangra, bang Bihar. Người dân địa phương được cho là đã giải cứu 5 người. Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới thân nhân người thiệt mạng trong tai nạn xe khách.

Ông Kim Jong-un khẳng định với Trung Quốc sẽ phi hạt nhân hóa. Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo.

Tin nóng thế giới ngày 4/5: Séc từng sản xuất chất độc nghi vấn trong vụ cựu điệp viên Nga (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều, Bắc Kinh cử Ngoại trưởng Vương Nghị tới Bình Nhưỡng trong một chuyến thăm kéo dài hai ngày, bắt đầu vào hôm 2/5. Ông Vương Nghị là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc tới Triều Tiên trong nhiều năm qua.

"Triều Tiên chắc chắn về quan điểm của mình đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", RT dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un nói với ngoại trưởng Trung Quốc.

Bắc Kinh cho biết "hoàn toàn ủng hộ" cam kết của Triều Tiên đồng thời ca ngợi việc Hàn - Triều ngày 27/4 ra tuyên bố chung về kế hoạch ký hiệp ước để chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai miền bán đảo. Người phát ngôn của bộ Ngoại giao nói Trung Quốc sẽ tiếp tục "đóng vai trò xây dựng trong việc dàn xếp cuối cùng đối với vấn đề trên bán đảo Triều Tiên".

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 3/5: 9 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Mỹ

Đ.V (Tổng hợp) 

Hành động bất ngờ của ông Kim Jong-un để nhường đường cho hai phu nhân

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:29
Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự một bữa tiệc mừng. Sự xuất hiện của phu nhân Triều Tiên khiến giới phóng viên không ngừng hướng máy ảnh về phía bà.

Ông Kim Jong-un và phu nhân “hứng thú” với chiếc búa nhỏ trên bàn tiệc

Chủ nhật, 29/04/2018 | 16:50
Truyền thông địa phương cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju dường như rất “hứng thú” với chiếc búa nhỏ được dùng trong bữa ăn trên bàn tiệc được phục vụ trong dịp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa diễn ra.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.