Tin nóng thế giới ngày mới 12/6: Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng

Tin nóng thế giới ngày mới 12/6: Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng

Thứ 3, 12/06/2018 | 09:39
0
Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng; Quân đội Triều Tiên "im ắng" trước thềm hội nghị thượng đỉnh… là những tin đáng chú ý trong ngày 12/6.

Quân đội Triều Tiên "im ắng" trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Theo AFP, ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, quân đội Triều Tiên không thể hiện bất cứ dấu hiệu hoạt động bất thường nào hay đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore.

Tin nóng thế giới ngày mới 12/6: Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng

Binh sĩ Triều Tiên ở khu DMZ. Ảnh minh họa.

Trả lời báo giới khi được hỏi về đánh giá của ông về hoạt động quân sự của Triều Tiên, ông Mattis cho hay: "Hoàn toàn im ắng”.

Ông Mattis cũng tái khẳng định rằng sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc không phải là chủ đề thảo luận trong hội nghị Mỹ-Triều và đây là vấn đề riêng của Seoul và Washington.

Lực lượng tình báo, an ninh Iran bắt 27 nghi phạm khủng bố. Bộ Tình báo Iran ngày 11/6 cho biết các lực lượng tình báo và an ninh nước này đã phát hiện và bắt giữ 27 đối tượng tình nghi khủng bố trước khi những đối tượng này có thể tiến hành các hoạt động khủng bố trong nước.

Thông báo nêu rõ các đối tượng khả nghi trên bị bắt giữ trước khi chúng kịp tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố trong tháng lễ Ramadan và dịp kỷ niệm Ngày Al-Quds (hay còn gọi là Ngày Jerusalem) hôm 8/6 vừa qua.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với các cá nhân và công ty của Nga, cáo buộc những đối tượng này liên kết với quân đội và lực lượng tình báo Nga tấn công mạng Mỹ và các nước đồng minh.

Tin nóng thế giới ngày mới 12/6: Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng (Hình 2).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Reuters đưa tin, bộ Tài chính Mỹ ngày 11/6 đã ban hành lệnh trừng phạt 3 cá nhân và 5 công ty của Nga với cáo buộc hợp tác với Nga nhằm tấn công mạng Mỹ và đồng minh của Mỹ.

“Washington đang nỗ lực nhằm chống lại những đối tượng làm theo chỉ đạo của Liên bang Nga nhằm tăng cường khả năng tấn công mạng của Moscow”, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin phát biểu.

Mỹ sắp khánh thành văn phòng đại diện 250 triệu USD ở Đài Loan. Toà nhà mới của Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ sở được công nhận là cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan, sẽ khánh thành hôm nay. Cơ sở mới là sự nâng cấp đáng kể so với toà nhà quân sự cũ Viện Mỹ tại Đài Loan từng sử dụng trong nhiều thập kỷ. Nó sẽ trở thành văn phòng đại diện từ mùa hè này.

Marie Royce, trợ lý Bộ trưởng về Giáo dục và Văn hoá và nghị sĩ Mỹ Gregg Harper dự kiến tham gia lễ khánh thành hôm nay.

Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan năm 1979 nhưng vẫn là đồng minh mạnh nhất và nước cung cấp vũ khí duy nhất của hòn đảo. Sau khi cắt đứt quan hệ, Mỹ mở Viện Mỹ tại Đài Loan để phục vụ quan hệ giữa hai bên.

Bộ Tứ Normandy tìm cách hồi sinh tiến trình hòa bình Ukraine. Ngày 11/6, Ngoại trưởng các nước trong nhóm Bộ Tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) đã nhóm họp tại Thủ đô Berlin của Đức nhằm tìm cách khôi phục nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở miền Đông Ukraine.

Đây là cuộc gặp lần đầu tiên của nhóm Bộ Tứ Normandy trong vòng 16 tháng qua.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng nước chủ nhà Đức Heiko Maas cho biết các bên đều hy vọng sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn đúng nghĩa theo tên gọi của nó.

Nội dung chính trong cuộc thảo luận lần này bao gồm việc rút các vũ khí hạng nặng dọc tiền tuyến, tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn và thổi luồng sinh khí mới cho thỏa thuận Minsk 2015 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến.

Đ.V (Tổng hợp)

 

 

 

 

Truyền thông Triều Tiên nói gì về hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim?

Thứ 2, 11/06/2018 | 21:28
Sau nhiều ngày tương đối im ắng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore, nhiều trang tin và kênh truyền hình của Bình Nhưỡng đã đưa tin về sự kiện này.

Tổng thống Trump tới Singapore chuẩn bị hội nghị với Triều Tiên

Chủ nhật, 10/06/2018 | 21:14
Tổng thống Trump cho biết, ông cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ và hy vọng sẽ đạt được một kết quả thật sự tuyệt vời cho Triều Tiên và thế giới.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.