Tin nóng thế giới ngày mới 10/6: TT Trump cho biết chuyến đi Singapore là “sứ mệnh hòa bình”

Tin nóng thế giới ngày mới 10/6: TT Trump cho biết chuyến đi Singapore là “sứ mệnh hòa bình”

Chủ nhật, 10/06/2018 | 08:16
0
Tổng thống Trump cho biết chuyến đi Singapore là “sứ mệnh hòa bình”; Cứu máy bay thoát nạn, cơ trưởng Trung Quốc được thưởng gần 800.000 USD… là những tin đáng chú ý trong ngày 10/6.

Tổng thống Trump cho biết chuyến đi Singapore là “sứ mệnh hòa bình”. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Singapore đều sẽ là "điều bất ngờ", đồng thời cho rằng cuộc gặp của ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 không khác gì một "sứ mệnh hòa bình".

Tin nóng thế giới ngày mới 10/6: TT Trump cho biết chuyến đi Singapore là “sứ mệnh hòa bình”

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi xác định mục tiêu rõ ràng, nhưng tôi phải nói rằng sẽ luôn có những điều bất ngờ xảy ra", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump cho biết trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở Quebec, Canada, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Mục tiêu quan trọng nhất tại cuộc gặp với Triều Tiên của Mỹ là thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ông Trump cho hay có thể sẽ mất thời gian để đạt thỏa thuận với ông Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa nhưng ít nhất, ông tin rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ đặt nền móng cho một "mối quan hệ" giữa Mỹ và Triều Tiên.

Cứu máy bay thoát nạn, cơ trưởng Trung Quốc được thưởng gần 800.000 USD. Liu Chuanjian, phi công thuộc hãng hàng không Tứ Xuyên, hôm 8/6 được trao danh hiệu "cơ trưởng anh hùng" vì có công cứu một máy bay gặp nạn hồi tháng trước, theo Ecns. Bên cạnh đó, ông Liu còn được nhận 780.000 USD như một phần thưởng vì công lao của ông.

Khi ông Liu đang điều khiển chiếc Airbus A319 với 119 hành khách bay qua bầu trời Thành Đô ở độ cao 10.000m hôm 14/5, chắn gió buồng lái bất ngờ vỡ tung khiến phi công phụ bị hút nửa người ra ngoài. Bằng kinh nghiệm, ông đã hạ cánh khẩn cấp máy bay thành công xuống sân bay Thành Đô, cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn.

Ông Putin tặng ông Tập Cận Bình nhà tắm hơi kiểu Nga. Tổng thống Nga tặng nhà tắm hơi truyền thống bằng gỗ của Nga cho Chủ tịch Trung Quốc và ông Tập khen món quà độc đáo.

Khi tới thăm thành phố cảng Thiên Tân hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem một mẩu gỗ nhỏ là vật liệu để xây banya, nhà tắm hơi bằng gỗ kiểu Nga.

Ông Tập đùa rằng phải chăng mẩu gỗ này là toàn bộ món quà và ông Putin đã đưa ảnh để giải thích ngôi nhà tắm trông như thế nào khi lắp ráp hoàn thiện. "Tôi cần xem xét nơi đặt nó. Thật là một ngôi nhà độc đáo, cảm ơn ông rất nhiều", lãnh đạo Trung Quốc nói.

Iran muốn cùng Nga thảo luận thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 9/6 cho biết, ông muốn có nhiều cuộc đàm phán với Nga để thảo luận việc  Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 18 (SCO) tổ chức tại Thanh Đảo, Trung Quốc, ông Rouhani nói: “Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, tôi phải nói rằng, Nga đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các thỏa thuận này. Tôi nghĩ rằng hai nước của chúng ta cần có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn nữa về việc Mỹ bất hợp pháp rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Tôi nghĩ rằng, sự hợp tác giữa Nga và Iran trong việc chống khủng bố và các nhóm cực đoan khá hiệu quả và sự hợp tác của chúng ta trong khu vực đóng vai trò quan trọng”.

Anh tuyên bố không chấp nhận "biên giới cứng" với Bắc Ireland. Ngày 9/6, người phát ngôn của Chính phủ Anh khẳng định, nước này sẽ không bao giờ chấp nhận đường biên giới hải quan, tức "biên giới cứng" giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Vương quốc Liên hiệp Anh, đồng thời cho biết lập trường này sẽ không thay đổi.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đối thoại về vấn đề biên giới Ireland vẫn không có tiến triển nào mới, kể từ sau hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 3 và đây được coi là nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tháng 6 này, cuộc họp mang tính chất "bàn đạp" hướng tới việc nỗ lực đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 10.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Chính phủ Anh khẳng định, nước này cam kết duy trì mục tiêu hợp nhất thị trường nội bộ và Anh buộc phải thúc đẩy các giải pháp dự phòng cho vấn đề biên giới hải quan do các đề xuất của ủy ban Châu Âu không đạt được tiêu chí này.

Đ.V (Tổng hợp)

Tiết lộ của Tổng thống Donald Trump về lá thư đặc biệt của ông Kim Jong-un

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:56
Trước thềm cuộc gặp "đi vào lịch sử" và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, ông Trump bất ngờ chia sẻ những chi tiết đặc biệt trong bức thư ông Kim Jong-un gửi.

Lý do TT Donald Trump dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Thứ 4, 23/05/2018 | 12:07
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra ngày 12/6. Mỹ sẵn sàng thay đổi thời điểm tổ chức, thậm chí là hủy bỏ nếu không đạt được một số điều kiện nhất định.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.