Tổng thống Trump nhận được thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Reuters đưa tin, Nhà Trắng ngày 2/8 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 1/8, tiếp nối các cuộc thảo luận gần đây giữa hai bên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ: "Sự liên lạc đang diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo nhằm tiếp nối cuộc gặp của họ tại Singapore và thúc đẩy những cam kết đưa ra trong tuyên bố chung Mỹ-Triều Tiên”. Ông Trump cũng đã đề cập tới bức thư này trên mạng xã hội Twitter vào ngày 2/8.
Ông Emmerson Mnangagwa đắc cử Tổng thống Zimbabwe. Đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã chiến thắng cuộc bầu cử ở Zimbabwe, Al Jazeera đưa tin.
Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mnangagwa, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) giành được 50,8% phiếu bầu và vượt qua đối thủ Nelson Chamisa, 40 tuổi, Chủ tịch Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC).
Khoảng 5,6 triệu cử tri Zimbabwe đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, Quốc hội và chính quyền địa phương vào ngày 30/7. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Zimbabwe kể từ khi ông Robert Gabriel Mugabe từ chức Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái sau 37 năm cầm quyền.
Nhà Trắng sắp xóa bỏ tiêu chuẩn khí thải của cựu Tổng thống Obama. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/8 thông báo kế hoạch "đóng băng" các tiêu chuẩn khí thải được ban hành dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama.
Theo đề xuất do cơ quan Bảo vệ môi trường và cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia công bố, các tiêu chuẩn dưới thời ông Obama đã khiến chi phí mua ô tô tăng thêm 2.340 USD. Những thay đổi của Nhà Trắng sẽ không chỉ giúp giảm giá xe mà còn giúp giảm số vụ tai nạn trên đường cao tốc do người dân được tạo điều kiện sở hữu các mẫu xe hiện đại và an toàn hơn. Theo văn bản mới, chính phủ liên bang sẽ đóng băng các tiêu chuẩn cũ đến năm 2026.
Phát hiện nhân viên nghi là điệp viên Nga làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Các điều tra viên chống gián điệp của Mỹ phát hiện một người nghi là điệp viên Nga làm việc trong đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva hơn 10 năm mà không bị phát hiện, The Guardian đưa tin.
Công dân Nga này thuộc cơ quan mật vụ Mỹ, làm việc trong đại sứ quán Mỹ tại Nga và được cho là có khả năng tiếp cận hệ thống mạng nội bộ và email của đại sứ quán, những thông tin tối mật như lịch trình của Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ.
Người phụ nữ này làm việc nhiều năm cho cơ quan mật vụ trước khi bị nghi ngờ năm 2016 trong một cuộc điều tra thường xuyên của văn phòng an ninh khu vực, bộ Ngoại giao Mỹ - RSO. Điều tra cho biết người phụ nữ bị tình nghi thường xuyên có các cuộc gặp không chính thức với thành viên FSB – cơ quan an ninh hàng đầu của Nga.
Không kích Hodeidah khiến hơn 150 người thương vong. Cục trưởng cục Y tế Yemen, ông Abdulrahman al-Jarallah cho biết liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 2/8 đã không kích vào thành phố cảng Hodeidah, khiến 52 người chết và 102 dân thường bị thương.
Theo nguồn tin của một quan chức y tế giấu tên, vụ không kích đã đánh trúng một khu chợ cá đông dân cư tại bệnh viện al-Thawra. Đây chưa phải là con số thương vong cuối cùng vì hiện vẫn còn hàng chục người bị thương trong tình trạng nguy kịch.
Đào Vũ (Tổng hợp)