Tin nóng thế giới ngày mới 20/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Tin nóng thế giới ngày mới 20/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thứ 4, 20/06/2018 | 09:09
0
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; Máy bay không người lái của Israel bị rơi ở miền Nam Syria… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 19/6 tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan này thiên vị chống lại Israel và thất bại trong việc quy kết trách nhiệm đối với những kẻ lạm dụng nhân quyền, Reuters đưa tin.

Tin nóng thế giới ngày mới 20/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Phát biểu từ bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Haley chỉ trích Nga, Trung Quốc, Cuba và Ai Cập cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm cải cách hội đồng. Bà đồng thời chỉ trích các quốc gia chia sẻ những giá trị với Mỹ và khuyến khích Washington ở lại nhưng "không sẵn sàng nghiêm túc thách thức hiện trạng".

Bà Haley cho rằng "sự không công bằng và thái độ thù địch bất tận với Israel là bằng chứng rõ ràng cho thấy hội đồng đang bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, không phải vấn đề nhân quyền". Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh quyết định của Mỹ.

Triều Tiên muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga. Hãng tin RIA Novosti ngày 19/6 dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tháng cho hay Nga đã mời lãnh đạo Triều Tiên sang thăm và có thể ông Kim sẽ đến Nga nhân dịp Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại thành phố Vladivostok vào tháng 9. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tháng trước cũng có chuyến thăm Triều Tiên.

Mỹ cấm bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara mua "rồng lửa" của Nga. Thượng viện Mỹ ngày 18/6 đã thông qua dự luật chặn bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đồng minh NATO định mua hệ thống phòng thủ "rồng lửa" S-400 của Nga. Ankara phản ứng giận dữ, tuyên bố sẽ tìm giải pháp thay thế nếu thỏa thuận F-35 bị hủy bỏ.

Theo kế hoạch, những chiếc đầu tiên thuộc lô 100 máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ chế tạo sẽ được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21/6. Tuy nhiên, toàn bộ thỏa thuận này có thể bị hủy sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu ngăn chặn việc bán F-35 cho Ankara.

Dự luật ngăn cản việc Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa phê chuẩn, đã được thông qua tại Thượng viện hôm qua với 85 phiếu thuận và 10 phiếu chống.

Thêm một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn từ chức. Nhà Trắng ngày 19/6 thông báo Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin, người đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử vừa diễn ra ở Singapore hồi tuần trước, đã đệ đơn từ chức.

Tin nóng thế giới ngày mới 20/6: Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (Hình 2).

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin.

Ông Hagin, 62 tuổi, đã từng làm việc cho 3 đời Tổng thống của đảng Cộng hòa là Ronald Reagan, George H.W Bush và George W Bush. Sau khi rời nhiệm sở, ông Hagin sẽ chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Sau khi Phó Chánh văn phòng Hagin thông báo quyết định từ chức, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ cảm ơn ông Hagin vì đã lên kế hoạch và chuẩn bị tốt khâu hậu cần cho "một trong những chuyến công du nước ngoài quan trọng nhất trong lịch sử của một Tổng thống".

Máy bay không người lái của Israel bị rơi ở miền Nam Syria. Ngày 19/6, người phát ngôn quân đội Israel cho biết một máy bay không người lái của Israel đã rơi xuống một ngôi làng ở miền Nam Syria.

Cũng theo quan chức trên, "máy bay rơi dường như là do sự cố kỹ thuật." Vụ việc đang được điều tra.

Có tin dữ liệu của máy bay sẽ bị lộ, tuy nhiên người phát ngôn cho biết hệ thống của Skylark sẽ tự động tắt. Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc Skylark bị rơi. Năm 2017, quân đội Israel đã tạm ngừng sử dụng các máy bay Skylark, sau khi ít nhất năm chiếc bị rơi ở khu Bờ Tây, Dải Gaza và Liban trong cùng một năm.

Đ.V (Tổng hợp)

Hé lộ lý do con rể TT Trump không trực tiếp thảo luận với Triều Tiên trong cuộc gặp bí mật

Thứ 2, 18/06/2018 | 15:32
Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner quyết định không tham gia trực tiếp vào việc thảo luận với quan chức Triều Tiên. Vì sao lại như vậy?

Đằng sau việc TT Trump bất ngờ rẽ ngoặt sang Nga sau đột phá với Triều Tiên

Chủ nhật, 17/06/2018 | 19:17
Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính quyền ông Trump đã thúc đẩy gắn kết hơn với Nga. Ông Trump luôn cho rằng khi lãnh đạo Nga và Mỹ họp cùng nhau, hai người đàn ông này có thể giải quyết các vấn đề địa chính trị lớn ở Trung Đông và châu Âu.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.