Tin nóng: “Ngư dân VN là mục tiêu các vụ bắt tàu thuyền của TQ”

Tin nóng: “Ngư dân VN là mục tiêu các vụ bắt tàu thuyền của TQ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
– Tiết lộ đáng quan tâm của một quan chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) trên báo New York Times của Mỹ, tin đồn tận thế gây hoang mang cho nhiều người dân Nga… là những thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều người trong sáng nay (3/12)

“Ngư dân Việt Nam là mục tiêu chính trong kế hoạch chặn bắt tàu thuyền của Trung Quốc”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên báo New York Times của Mỹ số ra ngày 1/12, một quan chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) công khai thừa nhận ý đồ chặn bắt tàu thuyền nước ngoài của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong “đường lưỡi bò”, với ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm tới trước tiên.

Phạm vi áp dụng bao trùm toàn bộ các hòn đảo hay bãi đá nằm bên trong đường 9 đoạn và các vùng biển lân cận”, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, ông Ngô Sĩ Tồn, xác nhận với phóng viên tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc (Nguồn: Dân trí)

Tin đồn tận thế khiến dân Nga hoang mang

VnExpress dẫn nguồn tin The New York Times cho biết, Đội ngũ giám ngục của nhà tù số 10, nơi giam những nữ giới phạm tội trong làng Gornoye gần biên giới Trung Quốc, kể rằng các phạm nhân nữ ở đây rơi vào trạng thái loạn tinh thần tập thể do lo ngại nền văn minh sắp diệt vong. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi các giám ngục phải mời một linh mục tới nhà tù để trấn an các phạm nhân vào tháng 11.

Thế giới - Tin nóng: “Ngư dân VN là mục tiêu các vụ bắt tàu thuyền của TQ”Cảnh tượng mua sắm trong một siêu thị tại Nga. Nhiều người dân Nga đã tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm do lo ngại sự kiện tận thế có thể xảy ra vào ngày 21/12. Ảnh: Telegraph.

Người dân tại một số khu vực của Nga tích trữ lương thực do lo ngại tin đồn tận thế trở thành hiện thực vào ngày 21/12 (Nguồn: VnExpress)

Cử tri TP HCM lo lắng vì cướp giật lộng hành

Trong báo cáo tổng hợp các vấn đề quan tâm của cử tri TP HCM trước kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 7 (khóa VIII) diễn ra từ ngày 4 đến 7/12, cử tri các quận 4, 6, 10, Bình Thạnh, Thủ Đức phản ánh tình hình an ninh trật tự đang có chiều hướng phức tạp, nhiều vụ trọng án xảy ra, nhất là các ngày cận Tết trong khi lực lượng công an quá mỏng. Điều này đã gây tâm lý bất an cho người dân khi ra đường.

Các cử tri đề nghị công an thành phố tăng cường cảnh sát khu vực cho các phường để giúp chính quyền giữ gìn trật tự trên địa bàn; tăng cường tuần tra trên đường phố nhằm ngăn chặn tình trạng cướp giật táo tợn như thời gian qua (Nguồn: VnExpress)

Tuyết gây tắc đường 200 km ở Nga

Hàng nghìn xe cộ bị mắc kẹt nhiều ngày liền trên đoạn đường cao tốc dài hàng trăm km, nối hai thành phố Moscow và St. Petersburg của Nga, do tuyết rơi quá dày.

Thế giới - Tin nóng: “Ngư dân VN là mục tiêu các vụ bắt tàu thuyền của TQ” (Hình 2).

RT cho hay dòng xe nối đuôi nhau 200 km trên đường cao tốc M-10, bắt đầu từ vùng Moscow và kết thúc ở vùng Tver. Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga đã triển khai 175 lính cứu hộ và 100 xe dọn tuyết để giải quyết tình trạng tuyết rơi quá dày này.

Sáng 1/12, bộ này cho biết tình trạng giao thông đã tạm thời ổn định. Chính quyền cung cấp cho các tài xế bị mắc kẹt thực phẩm nóng, chỗ ngủ qua đêm, thuốc men và nhiên liệu. Tuy nhiên, theo các phóng viên địa phương trực tiếp nói chuyện với các tài xế, một số người cho biết họ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào (Nguồn: VnExpress)

Ban Biên tập


Cùng chuyên mục

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nga “tung” khí tài, tấn công mạnh mẽ, tuyến phòng thủ của Ukraine bị chọc thủng

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:00
Sau nhiều tuần chuẩn bị cùng sự phối hợp nhịp nhàng của đơn vị, quân đội Nga đã đột phá thành công tuyến phòng thủ của Ukraine ở Staromayorskoye.

Binh sĩ Ukraine nói về tình hình hiện tại ở chiến trường miền đông

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:54
Tờ New York Times của Mỹ mới đây dẫn lời một số binh sĩ và chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho rằng, Ukraine hiện tại dễ bị tổn thương hơn bất cứ thời điểm nào kể từ đầu xung đột đến nay.

Những lần ông Putin và ông Tập “sang nhà thăm nhau” trong 5 năm qua

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:30
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 42 lần trong thập kỷ qua. Hãng AFP điểm lại các chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc và ông Tập Cận Bình tới Nga kể từ năm 2019.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Những lần ông Putin và ông Tập “sang nhà thăm nhau” trong 5 năm qua

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:30
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 42 lần trong thập kỷ qua. Hãng AFP điểm lại các chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc và ông Tập Cận Bình tới Nga kể từ năm 2019.