Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà

Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà

Thứ 2, 16/05/2016 | 19:49
0
Mưa lớn gây ngập nặng và kẹt xe nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch của TP. Biên Hòa.

Tin nhanh , chiều ngày 16/5 cơn mưa kéo dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã gây ngập, kẹt xe trên diện rộng.

Xã hội - Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà

Kẹt xe nghiêm trọng

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều phường của TP. Biên Hòa.

Xã hội - Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà (Hình 2).

Dân "bơi" về nhà, lực lượng chức năng dầm mưa làm nhiệm vụ

Nhiều đoạn đường bị ngập như QL1A đoạn qua bệnh viện Thống Nhất, QL51 đoạn qua phường Long Bình Tân, Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Huỳnh Văn Nghệ, Đồng Khởi, 30/4,…

Ngập nặng một số nơi như đường Nguyễn Ái Quốc khúc cà phê Sake, đoạn gần cầu Săn Máu, đoạn Bv Tâm Thần TW2; đoạn ngã ba Đồng Khởi giao với đường Bùi Trọng Nghĩa; đoạn Phạm Văn Thuận ngay Vincom, QL51,… có chỗ ngập từ 60 – 80cm. Nặng nề nhất là khu vực P. Trảng Dài, các đoạn đường “huyết mạch” đi về Trảng Dài đều bị ngập.

Xã hội - Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà (Hình 3).

Nhiều con đường huyết mạch bị ngập

Do mưa vào thời điểm sát giờ tan tầm nên xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường khiến người dân khổ sở bì bõm về nhà.

Cơ quan chức năng trên địa bàn TP.Biên Hòa đã phải huy động các chiến sỹ CSGT, CSTT, công an phường, xã, lực lượng dân phòng,… đến các tuyến đường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân lưu thông,…

Xã hội - Đồng Nai: Mưa nhiều giờ, phố ngập, kẹt xe, dân ‘bơi’ về nhà (Hình 4).

Người dân chờ mưa tạnh, nước rút rồi mới lưu thông về nhà

Nguyên nhân mỗi lần mưa Biên Hòa đều ngập là do hệ thống thoát nước của thành phố này đã xuống cấp.

Theo Ban quản lý đô thị, Biên Hòa hiện có 25 điểm ngập nặng mỗi kh

Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.