Video: Cây xăng bốc cháy dữ dội ngay giữa trung tâm Sài Gòn

Video: Cây xăng bốc cháy dữ dội ngay giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ 6, 16/12/2016 | 21:22
0
Một cây xăng trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến nhiều người tháo chạy...

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 16/12, trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) gần giao lộ Lê Văn Thọ, TPHCM.

Nhân viên cây xăng khi phát hiện lửa bùng lên đã dùng bình CO2 chữa cháy nhưng không thành, lửa bùng lên bao trùm cả khu vực khiến hàng trăm người đi đường tháo chạy. Khói đen bốc cao cuồn cuộn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Xã hội - Video: Cây xăng bốc cháy dữ dội ngay giữa trung tâm Sài Gòn

 Cây xăng bất ngờ bốc cháy ngay giữa trung tâm TPHCM.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Cảnh sát PCCC TPHCM huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cứu hoả đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, không cho ngọn lửa lan nhanh.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Vé máy bay “hạ nhiệt”, hàng không tung vé 0 đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:27
Sau đợt cao điểm lễ, giá vé máy bay ở nhiều chặng ghi nhận đã giảm và một số hãng đưa ra các chương trình nhằm kích cầu người mua đi du lịch dịp hè.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Bình Dương: Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:50
Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.