Tìm thấy thi thể người đàn ông đi nhậu về bị lật ghe

Tìm thấy thi thể người đàn ông đi nhậu về bị lật ghe

Thứ 7, 25/04/2015 | 07:12
0
Sau một ngày mất tích trong vụ lật ghe máy, thi thể của ông Trần Văn Tùng (40 tuổi, quê ở Kiên Giang) đã được tìm thấy.

Xã hội - Tìm thấy thi thể người đàn ông đi nhậu về bị lật ghe

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Tin nhanh chiều tối 24/4, sau một ngày mất tích trên sông Tắc đoạn gần cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9, TP HCM) trong vụ lật ghe máy, thi thể của ông Trần Văn Tùng (40 tuổi, quê ở Kiên Giang ) đã được tìm thấy.

Cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, sau đó đưa thi thể ông Tùng về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi và sớm bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xã hội - Tìm thấy thi thể người đàn ông đi nhậu về bị lật ghe (Hình 2).

Người dân vây kín hiện trường khi thể ông Tùng được đưa vào bờ.

Người thân của ông Tùng cho biết, sau khi hay tin ông mất tích, người nhà của ông đã chèo ghe khắp mặt sông để tìm kiếm, vào chiều 24/4 thì phát hiện thi thể của ông đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cách hiện trường xảy ra sự việc vài trăm mét.

Thi thể của nạn nhân ngay sau đó đã được gia đình đưa vào bờ, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Như tin tức báo Người đưa tin đã đưa trước đó, vào chiều ngày 23/4, ông Trần Văn Tùng cùng bạn là Đào Văn Tùng (45 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi) và 1 người tên Sang lấy chiếc ghe chở ra bè cá giữa dòng sông Tắc để nhậu.

Đến khoảng 14h00 cùng ngày, cả 4 người cùng lên chiếc ghe để chạy vào bờ. Thì chiếc ghe bị lật úp, 3 người may mắn thoát chết vì được vợ chồng anh Trần Văn Minh (42 tuổi) và chị Đỗ Ngọc Thu (36 tuổi, quê ở Long An) đang neo thuyền gần hiện trường ra cứu. Còn ông Trần Văn Tùng thì bị mất tích.

Phùng Sơn

Video tham khảo:

Ninh Thuận: Tàu cá chìm trên biển, 3 thuyền viên thoát chết

Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.