Tiết lộ về cuộc hôn nhân đầu của Tổng thống Donald Trump

Tiết lộ về cuộc hôn nhân đầu của Tổng thống Donald Trump

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 13/10/2017 | 10:00
0
Lần đầu tiên sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, người vợ cả của ông, bà Ivana Trump đã tiết lộ về cuộc hôn nhân tan vỡ của hai người trong cuốn hồi ký sắp ra mắt. Điều đặc biệt, cuốn sách ra đời giữa khi “cuộc chiến” giành danh hiệu đệ nhất phu nhân của các bà vợ ông Trump gây xôn xao dư luận.

Nỗi đau từ những sóng gió hôn nhân

Cuộc hôn nhân 15 năm của bà Ivana Trump với ông Donald Trump đã có những giai đoạn rất hạnh phúc. Ba người con là Donald Jr Trump, Ivanka Trump và Eric Trump lần lượt ra đời trong những tháng ngày tràn ngập niềm vui của gia đình nhỏ. Biến cố của cuộc hôn nhân này chỉ đến sau khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

 Trong cuốn nhật ký được phát hành vào tuần tới, bà Ivana Trump chia sẻ, bà biết cuộc hôn nhân đã kết thúc ngay sau một ngày tháng 12/1989 khi: "Một cô gái tóc vàng trẻ tuổi bất ngờ tiếp cận tôi và nói: Tôi là Marla và tôi yêu chồng chị. Chị thì sao? Tôi nói: Tôi yêu chồng tôi...”.

Tiêu điểm - Tiết lộ về cuộc hôn nhân đầu của Tổng thống Donald Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump (trái) và người vợ cũ của Tổng thống Donald Trump, bà Ivana.

Năm 1990, mối tình của ông Donald Trump với bà Marla Maples tràn ngập báo chí New York. Năm 1993, ông kết hôn với người vợ thứ hai này, sinh được cô con gái Tiffany Trump. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của ông Trump cũng không kéo dài. Hiện ông Donald Trump sống với người vợ thứ ba là bà Melania Trump, hai người có cậu con trai Baron.

Bà Ivana Trump đã trải qua những tháng ngày đau khổ khi ông Donald Trump đang say đắm trong cuộc tình với bà Maples. Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ cho rằng các con bà cũng chịu nhiều đau khổ từ giai đoạn sóng gió này. Con trai Donald Jr thậm chí không nói chuyện với bố suốt một năm sau khi bố mẹ ly dị.

Tuy nhiên, nhiều năm sau biến cố gia đình đó, bà Ivana và các con đã dần lấy lại được tình cảm với ông Trump. Trong cuốn sách, bà chia sẻ quan hệ của bà với ông Trump dần dần ấm lên, hai người nói chuyện với nhau mỗi tuần một lần. Bà khuyến khích ông tiếp tục sử dụng Twitter.

Và câu chuyện của các bà vợ

Cuộc chiến tranh giành danh hiệu “Đệ nhất phu nhân” nước Mỹ giữa người vợ cả và vợ ba của Tổng thống được châm ngòi. Mọi việc bắt đầu từ câu trả lời phỏng vấn của bà Ivana Trump với hãng tin ABC News.

Theo đó, bà Ivana Trump đã không ngại bông đùa khi mô tả mối quan hệ lâu năm giữa bà và ông Donald Trump.

"Tôi có số điện thoại để gọi trực tiếp đến Nhà Trắng nhưng tôi không thực sự muốn gọi cho ông ấy vì Melania ở đó và tôi không thực sự muốn làm bất kỳ ai phải ghen tuông hay gì đó tương tự bởi vì về cơ bản tôi là vợ đầu của Trump, được chứ? Tôi là đệ nhất phu nhân, được chứ?", người phụ nữ 68 tuổi chia sẻ.

Tiêu điểm - Tiết lộ về cuộc hôn nhân đầu của Tổng thống Donald Trump (Hình 2).

Bà Ivana có 3 người con với ông Donald Trump.  

"Tôi nghĩ cô ấy hẳn phải cảm thấy kinh khủng lắm khi sống tại Washington. Là cô ấy thì tốt hơn là tôi. Tôi sẽ ghét Washington", bà Ivana nhắc đến vợ ba của ông Trump.

Câu đùa này dường như đã làm đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ khó chịu và chọn cách đáp trả thay vì im lặng. Đội ngũ của bà Melania Trump tại Nhà Trắng tuyên bố: “Rõ ràng lời phát biểu như thế này từ một người vợ cũ, không hề có ý nghĩa gì. Đáng tiếc là, nó chỉ phục vụ cho mục đích lôi kéo sự chú ý”.

Người phát ngôn của bà Melania nhận định phát biểu trên chỉ là cách "lôi kéo sự chú ý" của bà Ivana nhằm quảng cáo cho cuốn sách mới "Raising Trump" kể về việc bà nuôi dạy 3 đứa con đầu của vị Tổng thống. Được biết, bà Ivana Trump hiện đang trong quá trình quảng bá cho cuốn sách này.

"Bà Trump đã biến Nhà Trắng thành nhà của Baron và Tổng thống. Bà ấy yêu thích cuộc sống tại Washington D.C. và được tôn vinh trong vai trò đệ nhất phu nhân của nước Mỹ", người phát ngôn Stephanie Grisham cho biết.

Khác với giai đoạn đầu khi ông Trump mới nhậm chức, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump thời gian gần đây đã có mặt trong khá nhiều hoạt động như xây dựng một nền tảng chính sách cho việc mời trẻ em đến thăm khu vườn bếp của Nhà Trắng, tham dự các cuộc gặp gỡ, hỗ trợ nhiều chương trình chăm sóc trẻ em.

Cựu người mẫu xinh đẹp Melania Trump ngày càng tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng người dân Mỹ. Thế giới cũng không còn nghi ngờ gì về việc nước Mỹ hiện chỉ có duy nhất một đệ nhất phu nhân.

Xem thêm >> Bí ẩn chỉ số IQ của ông Trump và tranh cãi về độ thông minh của Tổng thống Mỹ

Tiết lộ kế hoạch tấn công Mỹ của Triều Tiên trong chuyến thăm của nghị sĩ Nga

Thứ 5, 12/10/2017 | 18:00
Nghị sĩ Nga cho biết, ông Kim Jong-un tuyên bố ông sẽ chế ngự Mỹ bằng hỏa lực và để có thể chế ngự được, Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới.

Syria: "Góa phụ Trắng” Sally Jones bị máy bay Mỹ tiêu diệt gần Raqqa

Thứ 5, 12/10/2017 | 13:00
Nữ chiến binh thánh chiến người Anh được cho là đã bị tiêu diệt khi đang trốn khỏi Raqqa hồi tháng Sáu.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.