Tiết lộ điều Triều Tiên muốn từ Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân

Tiết lộ điều Triều Tiên muốn từ Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 08/12/2017 | 22:00
1
Theo The Guardian, điều Triều Tiên mong muốn từ Mỹ nhằm giải quyết tình hình căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chính là đàm phán.

 

Tiêu điểm - Tiết lộ điều Triều Tiên muốn từ Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, điều mà Triều Tiên mong đợi từ Mỹ để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chính là các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi hiểu rằng, điều Triều Tiên mong muốn nhất là đàm phán với Mỹ về việc đảm bảo cho an ninh của Triều Tiên”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế ở Vienna, Áo ngày 7/12.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông đã chuyển thông điệp trên của Bình Nhưỡng tới Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

“Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ sáng kiến này. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào việc xúc tiến các cuộc đàm phán như vậy. Các đối tác Mỹ của chúng tôi, trong đó có ông Rex Tillerson, đã lắng nghe điều đó”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov ngày 5/12 nói rằng, Triều Tiên quan tâm tới đề xuất sử dụng công cụ ngoại giao của Nga và Trung Quốc nhằm tìm ra giải pháp cho căng thẳng trong khu vực.

Moscow và Bắc Kinh trước đó đã đề xuất một giải pháp nhằm giải quyết xung đột xung quanh chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Vào hôm 27/11, ông Morgulov đã đưa ra chi tiết về kế hoạch, mà theo đó Triều Tiên sẽ dừng chương trình tên lửa hạt nhân để đổi lại việc Hàn Quốc và Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai bên.

Theo kế hoạch, Bình Nhưỡng và Washington cũng sẽ tổ chức một cuộc nói chuyện làm tiền đề cho các cuộc đối thoại sau này ở quy mô lớn có mặt tất cả các bên liên quan. “Chúng tôi nghĩ rằng, Triều Tiên không cần sự bảo đảm của cả Nga và Trung Quốc. Điều mà Bình Nhưỡng cần là cuộc đàm phán trực tiếp với Washington”, ông Morgulov cho hay.

Tuy nhiên, Mỹ không ủng hộ đề xuất trên của Nga và Trung Quốc. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói các cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên sẽ không được đưa ra xem xét cho tới khi Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân.

Ngày 8/12, Ngoại trưởng Lavrov cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên nên “phá vỡ chu kỳ luẩn quẩn của cuộc đối đầu, các kế hoạch liều lĩnh và lệnh trừng phạt” và thay vào đó nên tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa.

Tiêu điểm - Tiết lộ điều Triều Tiên muốn từ Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân (Hình 2).

Triều Tiên thời gian gần đây liên tục thử tên lửa.  

Ông cũng chỉ ra các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ ở gần bán đảo Triều Tiên cùng những lời lẽ đầy khiêu khích của Washington đã dẫn tới sự leo thang căng thẳng tại đây. Điều này là “không thể chấp nhận được”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, Chủ tịch ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã gặp Đại sứ Triều Tiên Kim Young-jae tại Moscow để thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kosachev nói rằng, Bình Nhưỡng hoàn toàn không muốn làm leo thang căng thẳng, không đề cập đến việc châm ngòi một cuộc xung đột quân sự.

Theo ông Kosachev, một giải pháp khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng là một cuộc đối thoại toàn diện giữa các bên liên quan và các nỗ lực chung nhằm giảm căng thẳng.

Xem thêm >> 3 vấn đề khiến cuộc khủng hoảng Triều Tiên chưa thể kết thúc

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Sáng kiến của Nga và Trung Quốc được quan tâm

Thứ 4, 06/12/2017 | 14:57
Triều Tiên đã bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến giải quyết xung đột do Nga và Trung Quốc đề xuất. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov, điều mà Triều Tiên cần là cuộc đàm phán với Mỹ.

TIME: Nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên là ứng viên "Nhân vật của năm 2017"

Thứ 3, 05/12/2017 | 13:00
Danh sách của tạp chí Time năm nay tiếp tục có tên Tổng thống Trump và bất ngờ hơn là sự góp mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.