Tiết lộ bất ngờ về tài xế xe buýt bắt cướp, mua áo mưa cho khách, được mệnh danh “tốt bụng nhất Sài Gòn”:

Tiết lộ bất ngờ về tài xế xe buýt bắt cướp, mua áo mưa cho khách, được mệnh danh “tốt bụng nhất Sài Gòn”:

Thứ 7, 13/07/2019 | 11:07
1
Nhiều người gọi anh Lê Xuân Huy là tài xế xe buýt "tốt bụng nhất Sài Gòn". Bởi không chỉ tham gia bắt cướp, mua áo mưa cho khách đỡ ướt, anh Huy còn làm rất nhiều những việc tốt.

Báo Thanh Niên đưa tin, trong suốt thời gian làm tài xế xe buýt, anh Lê Xuân Huy (38 tuổi, quê An Giang) đã làm không ít việc khiến nhiều người cảm động. 

Hơn hai năm làm tài xế xe buýt số 54, tuyến xe thường chạy qua các bệnh viện, anh Huy đã chứng kiến nhiều trường hợp người đi khám bệnh bị móc túi mất tiền nên rất bức xúc. Bởi vậy mà: "hễ biết trên xe có móc túi là tôi không tha”.

Vì lý do đó, trưa 10/7, khi đang lái xe buýt, anh Huy phát hiện hai chiếc xe máy phi rất nhanh, phía sau có một cô gái chạy bộ đưa tay với với vẻ mặt hoảng loạn. Quan sát qua gương chiếu hậu, phát hiện đây là một vụ cướp xe, anh cho xe từ từ ép đối tượng vào lề, mau chóng lao xuống và đuổi theo khống chế tên cướp. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, tiếp viên tuyến xe anh Huy lái chia sẻ thêm: “Hồi anh còn chạy xe 54, mấy đứa móc túi không dám lên xe ảnh đâu vì ảnh có nhiều pha lao ra bắt cướp như phim kiếm hiệp, đặc biệt khu ung bướu (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - PV)”.

Tin nhanh - Tiết lộ bất ngờ về tài xế xe buýt bắt cướp, mua áo mưa cho khách, được mệnh danh “tốt bụng nhất Sài Gòn”:

Tài xế Huy còn để rổ tiền lẻ cho những người thiếu tiền hoặc không có tiền lẻ đi xe buýt.

Chia sẻ về vụ việc trên Người Lao Động, anh Huy nói: "Khi xong việc, những người xung quanh đều ngạc nhiên hỏi tôi sao biết cướp mà dừng lại nhanh thế. Vì tôi hay theo dõi bọn móc túi, một đối tượng sẽ có nhiệm vụ lên xe móc túi, còn đối tượng khác chạy xe máy bám ngay đuôi để khi bước xuống xe là lập tức chạy ngay. Tình huống trên cũng tương tự nên tôi xác định được ngay".

Không chỉ bắt cướp, anh Huy còn là người đàn ông có tấm lòng lương thiện. Sau vài ngày chuyển sang chạy tuyến xe buýt 86, thấy nhiều trạm chờ xe buýt ở lộ trình mới không mái che, lại đang mùa mưa, anh không ngần ngại trích 600.000 đồng từ lương để mua hai túi áo mưa lớn để trước cửa xe cho khách.

“Nhìn tụi sinh viên đứng y chang tui hồi xưa, trời mưa to mà đến nhà mình rồi không xuống cũng không được. Ngày xưa nhiều khi tôi chỉ ước đoạn đường nó xa xa chút để trời tạnh, mình ngồi trên xe ấm cúng thế này nhìn khách ướt thấy mà thương”, anh Huy nói. 

Thế nhưng, ít ai biết anh Huy có bằng trung cấp kế toán và đại học kinh tế luật, từng là phó phòng hành chính 12 năm trong một ngân hàng ở An Giang. Gia đình đổ vỡ, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Anh nghỉ việc, lên TP.HCM tìm việc làm rồi bén duyên với nghề tài xế.

Ông Nguyễn Văn Lèo, Giám đốc Công ty CP Vận tải TP HCM (Citranco) - đơn vị đảm trách tuyến xe mà anh Huy chạy, cho biết, tài xế này đã làm việc tại đơn vị từ nhiều năm nay, trước đây lái xe tuyến số 54 và mới chuyển qua.

Theo ông Lèo, việc tài xế Huy tham gia bắt cướp không phải lần đầu mà trước đó từng nhiều lần bắt các đối tượng móc túi trên xe, giữ được tài sản cho hành khách. Sau vụ đuổi cướp, đơn vị đã biểu dương và khen thưởng tài xế Huy 2 triệu đồng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Ô tô 7 chỗ lao xuống hố, tài xế 60 tuổi tử vong, 5 người nhập viện

Thứ 6, 12/07/2019 | 15:36
Đang chở 5 vị khách trở về, do mất lái nên tài xế lao xuống hố bên đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Xe tải lật nghiêng, gần 3.000 tấn lít hóa chất rò rỉ xuống đường

Thứ 6, 12/07/2019 | 14:47
Trên thùng xe gặp nạn chứa gần 3.000 lít hóa chất, khi rò rỉ ra đường bốc mùi hôi nồng nặc. Điều đáng nói, một lượng hóa chất chảy xuống hệ thống cống thoát nước gần đó, dẫn ra sông Đồng Nai.

Rùng mình lời kể của nam tài xế Grab bị cứa cổ cướp tài sản

Thứ 6, 12/07/2019 | 09:11
Sau khi bị tên cướp tấn công, nam tài xế GrabBike được người dân phát hiện với vết thương lớn trên cổ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi hồi sức, nạn nhân vẫn không tin được mình thoát chết.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.