Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 30/11/2017 | 18:17
0
Ngày 30/11, tại nhà khách T-78, cụm thi đua số 4 của Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Võ Văn Quận, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Trần Đình Kháng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng...

Khai mạc Hội nghị, luật gia Trần Đình Kháng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, Cụm trưởng đã có phát biểu mở đầu Hội nghị. Tiếp đó, phần hoạt động chính của chương trình, lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong cụm đã trao đổi, bổ sung báo cáo tổng kết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,… đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Các ý kiến tại Hội nghị đã nêu được những hoạt động tích cực cũng như hạn chế trong công tác của Hội Luật gia của tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 của Hội Luật gia Việt Nam.

Chính trị - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, chu đáo.

Theo đó, các đơn vị như: Hội Luật gia tỉnh Bình Dương, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, Hội Luật gia TP.HCM,... đã có nhiều nổi bật trong công tác, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, triển khai hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Hội Luật gia Việt Nam.

Điển hình như Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã phường, thị trấn; Hội Luật gia tỉnh Bình Dương trực tiếp làm việc với cấp ủy, UBND các huyện, thị và thành phố để xây dựng mô hình điểm tổ chức hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Chính trị - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới (Hình 2).

Luật gia Trần Đình Kháng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục thảo luận về các hoạt động trong năm tới, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng hoạt động. 

Chính trị - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới (Hình 3).

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội Nông dân, ban Dân tộc tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường,... để tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập Tủ sách pháp luật cho 5 trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng với hơn 600 đầu sách.

Hội Luật gia TP.HCM phối hợp tuyên truyền thông qua việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng, thực hiện “Tờ bướm song ngữ”, mô hình “Cà phê thứ bảy”, sinh hoạt câu lạc bộ “Pháp luật với kiều bào”, “Phiên tòa giả định”, “Ngày phụ nữ và pháp luật”,… Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận duy trì “Điểm cà phê giao lưu pháp luật” và nhân rộng mô hình chuyên mục “Luật gia trả lời”.

Sau phiên thảo luận báo cáo tổng kết và lắng nghe các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Hội nghị đã bước vào phiên bầu chọn đơn vị nhận cờ thi đua khen thưởng năm 2017. Qua quá trình bầu chọn dân chủ, công khai, 2 đơn vị Hội Luật gia TP.HCM và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai được nhận cờ khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Cụm Phó cụm thi đua 4 đã tuyên bố Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ 5, 16/11/2017 | 16:30
Ngày 16/11, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018 của cụm ĐBSCL.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ 5, 17/08/2017 | 18:00
Ngày 17/8, hội nghị Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội Luật gia cụm ĐBSCL sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 5, 29/06/2017 | 10:22
Mới đây, tại TP.Cần Thơ diễn ra Hội nghị sơ kết công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành ĐBSCL.
Cùng tác giả

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.