"Thung lũng Silicon" của Việt Nam được đánh giá cao

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 28/11/2020 | 18:57
0
Ngày 28/11, đại diện sở Thông tin và Truyền thông hơn 40 tỉnh thành đã hoàn thành chuyến đi thực tế dự án khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) là dự án trọng điểm được TP.Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như diện mạo đô thị khu Tây Bắc.

Theo sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng, Dự án có diện tích 341 ha, tổng vốn đầu tư 121 triệu USD, DITP đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD/năm, tuyển dụng 25.000 lao động. Đây là một khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước, một thung lũng Silicon của Việt Nam.

Đến nay, nhiều công ty lớn nước ngoài thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia vào Da Nang IT Park như IBM, Cisco, Intel, KDDI, NTT Data, Japanese, US and local Software & IT companies…

Gần đây, nhà máy nghiên cứu thiết bị điện tử công nghệ cao SMT của công ty Trungnam EMS đầu tư đã được khánh thành.

Dự án này có quy mô nhà xưởng 1.000 m2, tổng vốn đầu tư 7 triệu USD, các thiết bị sản xuất của dự án được nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) Singapore, với 3 dây chuyền đã lắp đặt thành công và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Đây là dự án đầu tiên được triển khai ứng dụng, ươm tạo công nghệ tiên tiến tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư Danang IT Park có nhiều ưu đãi như miễn phí tiền thuê đất tuỳ thuộc vào loại hình, quy mô đầu tư và thời gian từ 5 đến 50 năm.

Doanh nghiệp công nghệ thông tin có thể được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 15 năm; Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Anh Huy, Giám đốc DITP cho biết, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất từ cơ sở hạ tầng đến các chính sách đầu tư hấp dẫn để hỗ trợ các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào Da Nang IT Park.

Ngoài ra, DITP còn rất chú trọng tới môi trường làm việc, phát triển các dịch vụ tiện ích, phục vụ cho nhu cầu sống và làm việc của các chuyên gia, đối tác, người lao động, góp phần tạo môi trường sống chuyên nghiệp, hiện đại và chất lượng cao, giữ chân nhân tài.

Tin nhanh - 'Thung lũng Silicon' của Việt Nam được đánh giá cao

Đại diện sở Thông tin và truyền thông hơn 40 tỉnh thành làm việc tại Danang IT Park.

Đại diện sở Thông tin và Truyền thông hơn 40 tỉnh thành đánh giá cao khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng với sự quy mô lớn, đồng bộ và nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Nam Định chia sẻ: “Tỉnh nhà Nam Định được quy hoạch phát triển tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Nam Định nguyện vọng có thể đưa lĩnh vực công nghệ cao vào áp dụng tại tỉnh nhà. Nhân tại buổi tham luận, tôi mong muốn được tìm hiểu thêm về những yêu cầu, điều kiện và kinh nghiệm để phát triển khu công nghệ cao và Nam Định luôn chào đón các nhà đầu tư về công nghệ cao như công ty Trungnam EMS về phát triển thêm cho tỉnh nhà”.

LG lôi kéo thêm nhiều đối tác đầu tư vào "thung lũng silicon" Việt Nam

Thứ 6, 30/10/2020 | 19:48
Ngoài việc đặt trụ sở, đưa các công ty thuộc tập đoàn đến đây, LG còn lôi kéo nhiều đối tác đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước.

“Thung lũng silicon” Việt Nam thu hút tập đoàn LG đầu tư

Thứ 6, 16/10/2020 | 22:15
Khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước cùng tập đoàn LG đã xúc tiến thành lập văn phòng R&D thiết bị điện tử ô tô.

“Thung lũng Silicon” Đà Nẵng thông quan lô máy đầu tiên nhưng đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

Thứ 5, 16/07/2020 | 10:23
Khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước bắt đầu nhập khẩu máy móc để triển khai chạy thử nghiệm vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, đến nay, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được giao mặt bằng.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.