Thực hư “thần dược” hạt đậu Lào 10 triệu/kg hút tất cả nọc độc

Thực hư “thần dược” hạt đậu Lào 10 triệu/kg hút tất cả nọc độc

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 29/07/2018 | 19:00
1
Với lời quảng cáo hạt đậu Lào hút nọc độc tất cả các loại côn trùng, hút mụn nhọt… dù giá có đắt đỏ nhưng cũng có không ít chị em đổ xô mua.

Những ngày gần đây, nhiều người xôn xao về loại hạt đậu hay còn gọi là hạt đậu Lào hút nọc độc. Loại hạt này được quảng cáo có công dụng như “thần dược”, hút được tất cả nọc độc.

Chỉ cần tìm kiếm “Hạt đậu Lào” trên facebook, thật không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh từ những người bán hạt đậu Lào.

Sức khỏe - Thực hư “thần dược” hạt đậu Lào 10 triệu/kg hút tất cả nọc độc

Những lời quảng cáo bán hạt đậu Lào có cánh trên mạng xã hội.

Theo đó, tài khoản facebook T.B mô tả: “Kiến ba khoang luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chúng ta. Giờ đây đã có hạt đậu Lào rồi thì kiến ba khoang không còn là vấn đề nữa. Hạt đậu Lào còn hút được chất độc khi bị rắn cắn, ong đốt, bọ cạp hay rết cắn, nhện độc, muỗi đốt…

Chỉ cần bẻ đôi hạt đậu hoặc dùng đinh đóng một lỗ nhỏ và áp lỗ đó vào vết cắn một lúc là sẽ hết đau. Đối với rắn độc cắn, dùng hạt đậu Lào hút một lượng chất độc tương đối lớn (60-80%) để kéo dài thời gian đưa tới bệnh viện, đỡ chi phí, ít để lại di chứng.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không sắm một vài hạt đậu Lào, làm vật phòng thân để bảo vệ cho các thành viên trong gia đình nhỏ bé của mình”.

Tương tự, nickname Nguyễn Thanh quảng cáo: “Hạt đậu Lào, hút nọc độc rắn, hút nọc ong, hút nọc chó dại cắn, hút mụn nhọt, đầu đinh”.

Thậm chí, facebook này cũng đưa ra cách hướng dẫn sử dụng: “Tách đôi hạt theo đường gân. Đắp vào chỗ bị cắn. Nếu có độc hạt sẽ hút chặt khi nào hút hết độc hoặc đầu thì nó sẽ tự nhả ra. Không có độc thì không hút, cấp cứu sơ cứu ngay tại chỗ rồi mới phải đến bệnh viện”.

Sức khỏe - Thực hư “thần dược” hạt đậu Lào 10 triệu/kg hút tất cả nọc độc (Hình 2).

Mỗi hạt đậu Lào có giá 50.000 đồng.

Trong vai một người cần mua hạt đậu Lào với số lượng lớn, người bán hàng có tên Liên (Hà Nội) cho hay: “Hạt đậu Lào sống ở trên rừng. Có tác dụng hút các loại nọc độc, côn trùng cắn”. Để khách hàng tin tưởng, người này nói thêm “Chị yên tâm, loại hạt này đang hot, nhiều người dùng lắm”.

Hỏi về giá cả của mặt hàng được thổi phồng là “thần dược”, Liên cho hay: “Giá bán lẻ là 50.000 đồng/hạt, một kg được khoảng 150 -200 hạt. Nếu chị lấy nhiều, em bán buôn với giá 600.000 đồng/kg”.

Theo quan sát của PV, hạt đậu Lào có vỏ màu nâu, màu đen vằn, hình dáng như hạt đậu đen viên tròn, viên dẹt nhưng to bằng đầu ngón tay cái. Giá bán có sự chênh lệch khác nhau giữa các hàng từ 20-50.000 đồng/hạt. Nhẩm tính, nếu bán được với giá 50.000 đồng/hạt, thì 1kg hạt đậu Lào sẽ có giá khoảng 10 triệu đồng.

Sức khỏe - Thực hư “thần dược” hạt đậu Lào 10 triệu/kg hút tất cả nọc độc (Hình 3).

Nếu bán hết với giá 50.000 đồng/hạt thì 1kg hạt đậu Lào người bán sẽ thu về khoảng 10 triệu đồng.

Đặt mua 5 hạt đậu Lào về để cả gia đình dùng thử, chị Thu Hòa (Hà Nội) cho biết: “Tôi chưa bao giờ dùng hạt này, nhưng thấy quảng cáo trị được mụn nhọt nên tôi đã mua 5 hạt với giá 50.000 đồng/hạt về dùng thử. Có nhiều người mua nên tôi mua thử, nếu công dụng hiệu nghiệm tôi sẽ mua nhiều”.

Trước công dụng thần thánh của hạt đậu Lào đang được quảng cáo trên mạng, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với lương y Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch hội Đông y Hà Nội về công dụng thực sự của loại hạt đậu Lào này.

Theo đó, lương y Nguyễn Hồng Siêm cho hay: “Hạt đậu Lào có tác dụng như “thần dược” là không chuẩn. Cũng giống như hạt mùi truyền tai nhau chữa sởi một cách “thần thánh” rồi được thổi phồng giá lên vài trăm nghìn đồng/kg. Hiện, chưa có kiểm chứng, nghiên cứu và đánh giá về loại hạt này có tác dụng thải độc hay không. Nên tôi khuyên người dân đừng đổ xô mua”.

Thực hư ăn trứng ấp dở là “thần dược” bồi bổ cơ thể?

Thứ 3, 27/03/2018 | 21:56
Với những lời rao bán “có cánh” trên mạng xã hội rằng ăn trứng gà ấp dở tốt cho sức khỏe. Không ít người đã đặt mua, thậm chí coi như món khoái khẩu. Tuy nhiên, thực hư của loại thực phẩm được coi là “thần dược” này ra sao?

Thực hư 'thần dược' hồng táo TQ bán đầy các chợ có thể chữa ung thư?

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:01
Hiện nay trên thị trường, hồng táo Trung Quốc (táo tàu tươi) đang được người dân săn lùng như một loại "thần dược" chữa bách bệnh.

Thực hư 'thần dược' cây an xoa chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối?

Thứ 5, 28/07/2016 | 06:35
Mặc dù chưa có công bố khoa học nào cho thấy, cây an xoa có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Thế nhưng, nhiều người ở tình trạng "thập tử nhất sinh" vẫn tin rằng, đó là "thần dược".
Cùng tác giả

Sáng nay Quốc hội khai mạc, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:24
Vào 9h, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.
Cùng chuyên mục

Uống nước xạ đen thường xuyên có thực sự tốt cho sức khỏe?

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:45
Nước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, tuy nhiên chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng, bạn cần ghi nhớ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Vì sao nắng nóng dễ gây ngộ độc thực phẩm?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên cả nước, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ bà U70 trẻ như thiếu nữ nhờ 8 năm chỉ làm điều này, dễ đến nỗi ai cũng có thể làm theo

Chủ nhật, 19/05/2024 | 08:00
Một cụ bà U70 sở hữu vóc dáng trẻ trung, không chút mỡ thừa, mỗi khi ra đường bà thường bị nhận nhầm là cô gái 30 tuổi.

Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt, tuy rẻ nhưng ví như một vị "thuốc quý"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:30
Một loại rau ví như "cỏ nhỏ", tuy mùi vị rất khó ăn nhưng ai đã biết ăn thì lại ghiền. Không chỉ vậy nó còn là một vị thuốc quý chữa một số bệnh rất hiệu nghiệm.

Vào rừng đào măng, ông lão "nhặt" được túi tiền hơn 24 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:30
Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng vẫn gây rúng động dư luận Nhật Bản suốt thời gian dài.

Anh nông dân kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi con “dị ứng với nước”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:30
Cách đây khoảng 6 năm, anh Trương Dụng (ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) đã mạnh dạn nuôi con đặc sản này ở vùng đất Sông Nhạn và đã gặt hái thành công.

Đang đi dạo trên bãi biển, cặp đôi nhặt được thứ trị giá 15 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:43
Một cặp vợ chồng đã vô cùng vui mừng sau khi tìm thấy một cục nôn của cá voi trên bãi biển, có thể trị giá lên tới 15 tỷ đồng.