Chiều 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của ĐBQH.
Bên hành lang QH, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận một số đánh giá của ĐBQH về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay.
Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) nhận định, thực tế Thủ tướng đã có kinh nghiệm làm Phó Thủ tướng khóa trước, đã có kinh nghiệm trả lời chất vấn. “Vì thế, Thủ tướng có phần trả lời khá sâu sắc. Hơn nữa, tại kỳ họp này, mỗi ĐBQH đặt 2, 3 câu hỏi. Số lượng câu hỏi khá lớn. Vấn đề ĐBQH hỏi Thủ tướng bao quát và rất rộng. Tiếc rằng, thời gian dành cho Thủ tướng trả lời chỉ có một buổi chiều”, ĐB Kim Thúy nói.
Chia sẻ về phần Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu hỏi của bản thân ĐB, ĐB Kim Thúy cho biết: “Thủ tướng đã trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi”.
Đồng quan điểm với ĐB Kim Thúy, ĐB Đặng Thuần Phong (ĐBQH đoàn Bến Tre) nói: “Thủ tướng đã trả lời thẳng câu hỏi của ĐB Lê Thanh Vân là Thủ tướng chưa được hài lòng trong việc điều hành của Chính phủ. Thực tế, Thủ tướng mới nhận nhiệm vụ một thời gian và Thủ tướng mong muốn xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động nhưng chưa đạt được mong muốn vẫn còn tình trạng trên “nóng nhưng dưới lạnh””.
Đánh giá về 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, ĐB Đặng Thuần Phong cho rằng, chất lượng chất vấn phụ thuộc vào vấn đề đưa ra chất vấn. ĐBQH tham gia chất vấn, đặt ra đúng vấn đề cử tri quan tâm, xã hội bức xúc để muốn các bộ ngành, Thủ tướng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình đưa ra các giải pháp để khắc phục bất cập. Nếu các vấn ĐBQH nêu ra để hỏi cho biết, hỏi để chia sẻ thông tin, thậm chí hỏi có định hướng thì sẽ làm mất thời gian Quốc hội chứ không mang lại giá trị cao trong phiên chất vấn.