Thủ tướng Anh tuyên bố kích hoạt Brexit vào tháng 3/2017

Thủ tướng Anh tuyên bố kích hoạt Brexit vào tháng 3/2017

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:12
0
Ngày 2/10, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ kích hoạt tiến trình Brexit vào tháng 3 năm sau.

Trong một hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ diễn ra ngày 2/10, Thủ tướng Anh Theresa May đã nêu ra tầm nhìn với nước Anh hậu EU và cho biết Anh đang tiến hành những bước đi đầu tiên để đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Tiêu điểm - Thủ tướng Anh tuyên bố kích hoạt Brexit vào tháng 3/2017

 Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Getty)

Bà May tuyên bố sẽ kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình đàm phán chính thức rời EU vào tháng 3/2017, điều đó có nghĩa là Anh sẽ chính thức rời khối vào năm 2019, trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

“Chúng tôi sẽ thực hiện khi sẵn sàng, và điều đó sẽ sớm xảy ra. Nước Anh sẽ kích hoạt điều 50 trước tháng 3 năm sau”, bà May tuyên bố.

Trước đây, Thủ tướng Anh từng nói rằng bà sẽ không kích hoạt điều 50 trong năm 2016 nhưng các nhà lãnh đạo EU cùng các nhà vận động Brexit “giục giã” bà hành động càng sớm càng tốt.

Bà May cũng đã thông báo “Dự luật Hủy bỏ Lớn” (Great Repeal Bill) nhằm chấm dứt thẩm quyền của luật pháp EU khi Anh rời khỏi khối. Theo đó, luật mới sẽ bãi bỏ những điều luật trao quyền tối cao cho EU, đưa luật lệ EU vào luật pháp Anh và xác nhận rằng Quốc hội Anh có quyền sửa đổi trong trường hợp cần thiết, đồng thời chấm dứt thẩm quyền của tòa án châu Âu ở Anh.

Theo bà May, việc thông qua “Dự luật Hủy bỏ Lớn” sẽ giúp Anh trở thành nước độc lập và có chủ quyền, nhưng nó chỉ có hiệu lực chừng nào Anh rời khỏi EU theo điều khoản 50.

Về vấn đề Scotland, ngày 1/10, bà May nói rằng bà sẽ trao đổi với chính quyền Scotland về kế hoạch Brexit đã chuẩn bị và những lập trường mà Liên hiệp Anh đưa ra. Nhưng bà khẳng định Scotland không có quyền phủ quyết trong quá trình đàm phán với EU và chính phủ Liên hiệp Anh do bà đứng đầu sẽ trực tiếp đàm phán với EU.

Sau cuộc trưng cầu dân ý  ngày 23/6, hơn một nửa người dân của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã lựa chọn rời khỏi EU. Sự kiện này ngay lập tức ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị và đời sống của Anh, EU và toàn thế giới.

Khi vừa nhậm chức Thủ tướng vào hồi tháng 7, bà May cam kết sẽ thực hiện đúng quy trình để Anh rời EU “trên tinh thần xây dựng và tích cực”.

Danh Tuyên

'Ngài Trump' và Brexit sẽ là ác mộng nhân đôi cho châu Á

Thứ 6, 26/08/2016 | 04:30
Brexit đã làm rung chuyển thị trường tài chính châu Á, nhưng "Tổng thống Trump" có thể leo thang rủi ro kinh tế-chính trị khu vực lên một tầm cao mới.

Nhiều người hỗ trợ Brexit trở thành chủ chốt trong chính phủ Anh mới

Thứ 5, 14/07/2016 | 11:27
Tân Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/7 đã cho công bố danh sách nội các mới của bà, trong đó bao gồm nhiều thành viên đóng góp lớn cho chiến dịch Brexit.

Obama: Brexit và Donald Trump có sự tương đồng

Thứ 3, 05/07/2016 | 14:26
Tổng thống Obama khẳng định rằng, một nhà tỷ phú lắm tiền nhiều của như Trump không thể phù hợp làm đại diện cho tiếng nói của tầng lớp lao động.

'Ngài Trump' và Brexit sẽ là ác mộng nhân đôi cho châu Á

Thứ 6, 26/08/2016 | 04:30
Brexit đã làm rung chuyển thị trường tài chính châu Á, nhưng "Tổng thống Trump" có thể leo thang rủi ro kinh tế-chính trị khu vực lên một tầm cao mới.

Nhiều người hỗ trợ Brexit trở thành chủ chốt trong chính phủ Anh mới

Thứ 5, 14/07/2016 | 11:27
Tân Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/7 đã cho công bố danh sách nội các mới của bà, trong đó bao gồm nhiều thành viên đóng góp lớn cho chiến dịch Brexit.

Obama: Brexit và Donald Trump có sự tương đồng

Thứ 3, 05/07/2016 | 14:26
Tổng thống Obama khẳng định rằng, một nhà tỷ phú lắm tiền nhiều của như Trump không thể phù hợp làm đại diện cho tiếng nói của tầng lớp lao động.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.