Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời sẽ lên đến 45 độ C

Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời sẽ lên đến 45 độ C

Thứ 4, 01/07/2015 | 14:39
0
Theo tin dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ vẫn còn tiếp diễn trong từ 2 đến 3 ngày tới. Nhiệt độ ngoài trời lên cao khiến người dân tham gia giao thông ngột ngạt…

Hôm nay, 1/7/2015, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến người dân tham gia giao thông cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội nhiệt độ ngoài trời lúc 10h20 là 36,5 độ C, nhiệt độ mặt đường lên đến 42 độ C.

Tại ngã tư cầu vượt Mai Dịch – Phạm Văn Đồng, Phóng viên đã đo được nhiệt độ lên đến 37 độ C, nhiệt độ mặtt đường lên đến 45 độ C. Chính vì nhiệt độ mặt đường lên cao như vậy đã hấp nóng lên người đi đường.

Tại Đại học Công Nghiệp Hà Nội, nơi tập trung rất nhiều thí sinh thi THPT quốc gia đã khiến tình trạng giao thông tắc nghẽn. Vào khoảng 10h40, nhiệt độ ngoài trời phóng viên đo được lên đến 38 độ C, nhiệt độ mặt đường lên đến 46 độ C. Tại địa điểm này, rất đông xe cộ tập trung, khiến giao thông ách tắc. Chính vì vậy, khi thải của xe máy cũng làm nhiệt độ tăng lên.

Bên cạnh đó, phóng viên đã đo được nhiệt độ trong xe ô tô lúc 11h tại đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội là 35 độ C.

Theo tin dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cái nắng bỏng rát này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong từ 2 đến 3 ngày tới (dịp thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 ). Theo dự báo, vào khoảng 13-15h, nhiệt độ ngoài trời tăng cao đến gần 50 độ C và đạt đỉnh điểm nắng nóng trong ngày.

Tuy nhiên, nhiệt độ vào ban đêm, không khí oi nóng vẫn tiếp tục duy trì. Thời điểm nền nhiệt thấp nhất ở Hà Nội chỉ đạt 31 độ C vào lúc 4h sáng. Tuy nhiên sau đó, từ 5h sáng trở đi, nền nhiệt lại tiếp tục tăng nhanh chóng và cảm giác nắng nóng sẽ tiếp tục quay trở lại.

Ngọc An

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.